16/12/2016 13:42 GMT+7

Chủ dự án 31 tầng phải đền bù 21 nhà dân bị nứt

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Sau khi chủ đầu tư dự án chung cư 31 tầng thực hiện việc bồi thường cho 21 nhà dân bị nứt, UBND phường Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An mới cho đơn vị thi công trở lại.

Dự án chung cư và trung tâm thương mại 31 tầng tại phường Hưng Phúc, TP Vinh (Nghệ An) đang bị tạm đình chỉ do có cần cẩu tháp vươn ra khỏi đất thực hiện dự án - Ảnh: Doãn Hòa
Dự án chung cư và trung tâm thương mại 31 tầng tại phường Hưng Phúc, TP Vinh đang bị tạm đình chỉ do có cần cẩu tháp vươn ra khỏi đất thực hiện dự án - Ảnh: Doãn Hòa

Sáng 16-12, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Quang Việt - chủ tịch UBND phường Hưng Phúc -cho biết đến nay chủ đầu tư dự án chung cư 31 tầng là Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn đã thống nhất mức đền bù cho 21 hộ đân bị ảnh hưởng từ việc thi công dự án.

Kết quả được đưa ra sau khi UBND phường Hưng Phúc quyết định đình chỉ thi công vào ngày 15-11 vì chủ đầu tư không thực hiện đúng với giấy phép của Sở Xây dựng Nghệ An là phải thỏa thuận mức bồi thường thiệt hại cho các hộ dân lân cận.

Theo ông Việt, sau khi mời đơn vị giám định độc lập thì 21 hộ dân đã đồng ý mức bồi thường, trong đó hộ thấp nhất 15 triệu đồng, hộ cao nhất hơn 450 triệu đồng. Tổng cộng 21 hộ dân được bồi thường hơn 1,7 tỉ đồng.

“Nếu chủ đầu tư bồi thường xong cho các hộ dân, chúng tôi sẽ dỡ bỏ lệnh đình chỉ thi công, cho đơn vị thi công đưa phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu và người lao động vào công trường thi công trở lại”, ông Việt nói.

Công nhân thi công tại dự án chung cư và trung tâm thương mại 31 tầng phường Hưng Phúc, TP Vinh - Ảnh: Doãn Hòa
Công nhân thi công tại dự án chung cư và trung tâm thương mại 31 tầng phường Hưng Phúc, TP Vinh - Ảnh: Doãn Hòa

Tuy nhiên, hiện dự án chung cư 31 tầng này đang thi công đến tầng thứ 11 là một trong 17 dự án bị UBND TP Vinh đình chỉ thi công do có cần cẩu tháp vươn ra khỏi ngoài khu vực đất thực hiện dự án.

Ông Phạm Văn Triêm (85 tuổi), ngụ khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc cho hay, nhà ông cách dự án chung cư 31 tầng chừng 4m bị ảnh hưởng nặng nề nhất với nhiều vết nứt, lún trên tường nhà và nền nhà.

Sau nhiều tháng phải thuê nhà khác để ở tạm và kiến nghị UBND phường kiên quyết đình chỉ thi công, gia đình ông mới được đền bù thiệt hại để sửa chữa lại nhà.

Liên quan đến thông tin dự án tổ hợp khách sạn và chung cư cao cấp Mường Thanh Cửa Đông (do Công ty cổ phần dầu khí Phương Đông làm chủ đầu tư - PV) bị đình chỉ vẫn thi công, ông Nguyễn Phúc Trang - phó chủ tịch UBND phường Hưng Dũng - cho biết sau khi phường kiến nghị ngành điện lực đã cắt điện tại dự án này.

“Chủ đầu tư chưa thực hiện xong việc kiểm đếm, đền bù thiệt hại cho 8 hộ gia đình và bưu điện phường do bị nghiêng, lún, nứt rạn từ khi công trình thi công nên chúng tôi đình chỉ thi công. Dù có lệnh đình chỉ nhưng họ vẫn thi công buộc chúng tôi phải cắt điện”, ông Trang nói.

Ngày 30-11, tổ hợp khách sạn Mường Thanh Cửa Đông khánh thành trong khi phần chung cư bên trên vẫn đang bị đình chỉ thi công - Ảnh: Doãn Hòa
Ngày 30-11, tổ hợp khách sạn Mường Thanh Cửa Đông khánh thành trong khi phần chung cư bên trên vẫn đang bị đình chỉ thi công - Ảnh: Doãn Hòa

Trước đó, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII chiều 15-12, ông Hoàng Trọng Kim - giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An - cũng cho biết sở đã kiểm tra, xử lý buộc dừng thi công, tháo dỡ khối kiến trúc ngầm ngoài phạm vi sử dụng đất tại dự án Mường Thanh Cửa Đông.

Trả lời chất vấn của đại biểu Trần Duy Ngoãn - chủ tịch hội nhà báo Nghệ An, ông Kim thừa nhận trên thực tế nhiều chủ đầu tư không có giấy phép xây dựng vẫn thi công hoặc bất chấp lệnh đình chỉ thi công các công trình cao tầng.

Tuy nhiên, ông Kim khẳng định Sở Xây dựng chưa phát hiện và không có chứng cứ trả lời việc có ai “chống lưng” hay lợi ích nhóm trong việc các công trình xây dựng không phép cho các doanh nghiệp.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên