13/10/2022 19:34 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc động viên đội ngũ doanh nhân yên tâm làm ăn

TIẾN LONG - THẢO LÊ
TIẾN LONG - THẢO LÊ

TTO - Trước vụ việc xảy ra ở một số doanh nghiệp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đội ngũ doanh nhân không yên tâm. Ông động viên họ yên tâm làm ăn. Nhà nước, pháp luật luôn bảo vệ quyền lợi chính đáng của mọi doanh nhân, doanh nghiệp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc động viên đội ngũ doanh nhân yên tâm làm ăn - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: TRUNG TÂM BÁO CHÍ

Chiều 13-10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM làm việc với UBND TP.HCM về tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Buổi làm việc diễn ra cùng thời điểm kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch nước đã không quên gửi lời động viên ân cần đến đội ngũ doanh nhân tại TP.HCM và cả nước.

Chủ tịch nước cho rằng thời gian qua, các vụ việc xảy ra ở một số doanh nghiệp khiến cộng đồng doanh nhân không yên tâm.

"Mong các đồng chí yên tâm làm ăn. Đảng, Nhà nước, pháp luật luôn luôn bảo vệ quyền lợi chính đáng của mọi doanh nhân, mọi doanh nghiệp", ông Nguyễn Xuân Phúc nói và cho rằng TP.HCM nên tiếp tục duy trì đối thoại với các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp.

Chủ tịch nước thông tin thêm trong chuyến đến Nhật Bản vừa qua, ông gặp gỡ các trí thức người Việt tại Nhật. Các trí thức này cho rằng doanh nghiệp của Việt Nam gặp nhiều khó khăn, bất cập trong hoạt động.

Ở các nước, doanh nghiệp được coi là xương sống của sự phát triển. Việt Nam cần phải quan tâm hơn nữa bởi không có doanh nghiệp thì làm sao tăng trưởng, giải quyết việc làm và thu ngân sách.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước cho rằng nhân dân TP.HCM cũng rất lo lắng trước tình hình bất ổn của thị trường chứng khoán, thiếu thốn xăng dầu… Theo ông, vấn đề trấn an thị trường hiện nay rất quan trọng, nhất là tại một siêu đô thị như TP.HCM. Ông đề nghị Chính phủ nghiên cứu trực tiếp, trách nhiệm để có những giải pháp sát với TP hơn nữa.

Về các nhiệm vụ pháp triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị TP.HCM quan tâm phát triển trung tâm tài chính quốc tế. Ông nhấn mạnh đây sẽ là động lực tăng trưởng mới cần phải quan tâm. TP.HCM cần tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước đánh giá TP.HCM đã triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết 16 và nghị quyết 54, giúp TP giải quyết nhiều vướng mắc trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cơ chế chính mà TP chưa tận dụng, phát huy đồng bộ.

Tinh thần của các đồng chí lãnh đạo cấp cao và nhiều ý kiến đều ủng hộ TP.HCM có cơ chế mới với những nội dung thiết thực hơn. Trong đó, cho TP thí điểm một số chính sách mới để khắc phục những rào cản về pháp lý, phân cấp phân quyền mạnh mẽ hơn nữa cho TP.

"Không phải chờ đến 31-12-2023 mới có chính sách mới. Nếu TP chuẩn bị tốt thì có thể đề xuất Quốc hội sớm, để năm 2023 TP có thể thực hiện", Chủ tịch nước nói.

Theo ông, các cơ chế mới với tinh thần tạo thế mạnh cho TP giải quyết những bức xúc về ùn tắc giao thông, ngập nước, sụt lún... Bên cạnh đó, những lĩnh vực TP làm được thì phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho TP chủ động thực hiện.

Bắt chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan Bắt chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan

TTO - Nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan - chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


TIẾN LONG - THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên