13/09/2023 18:38 GMT+7

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Đất nông nghiệp còn cả nhà ở... sao xây dựng hạ tầng đồng bộ?

"Bây giờ đất nông nghiệp mà chỗ đó còn nhà ở, còn chuồng, còn mồ mả... thì liệu chúng ta có thể xây dựng hạ tầng đồng bộ không. Chắc khó! Mà nếu có thì chi phí lớn và không hiệu quả".


Rau củ sản xuất tại TP.HCM đã được đưa trực tiếp vào nhiều hệ thống siêu thị - Ảnh: N.TRÍ

Rau củ sản xuất tại TP.HCM đã được đưa trực tiếp vào nhiều hệ thống siêu thị - Ảnh: N.TRÍ

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đặt vấn đề tại Chương trình lãnh đạo thành phố gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân thành phố năm 2023, diễn ra ngày 13-9.

Theo ông Mãi, thành phố sẽ tổ chức lại dân cư gắn với quy hoạch chung, điều chỉnh lại quy hoạch để đầu tư theo hướng tập trung. 

Đồng thời đầu tư hạ tầng dân cư, sản xuất nông nghiệp, tiến tới nông nghiệp công nghệ cao… để nâng cao đời sống người dân vùng nông thôn.

"TP là một trong số hai địa phương có nhiều thuận lợi về hệ thống phân phối, bán lẻ… Do đó, ngành nông nghiệp và hội nông dân cần tận dụng tối đa lợi thế này để nông sản vào thẳng siêu thị, không cần phải qua trung gian. Nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sạch của TP phải hướng đến nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, xuất khẩu để gia tăng giá trị", ông Mãi nhấn mạnh.

Tại chương trình, nhiều ý kiến tâm huyết thúc đẩy ngành nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân được gửi lên lãnh đạo thành phố.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Thanh Xuân cho rằng TP.HCM cần nghiên cứu và đề xuất trung ương bổ sung quy định, tạo hành lang pháp lý giúp nông dân có thể thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất để mở rộng quy mô sản xuất; bổ sung quy định cho phép xây dựng các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp…

Ngoài ra, ban hành các chủ trương, chính sách nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho sản phẩm nông nghiệp; xây dựng các điểm trưng bày, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch nông nghiệp.

Ghi nhận ý kiến tại buổi gặp gỡ, đối thoại, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cho biết sẽ chỉ đạo các sở, ngành sớm giải quyết.

Theo ông Hải, vấn đề lợi dụng, biến tướng trong chính sách xây dựng các công trình phụ trợ trên đất nông nghiệp đã phát sinh từ trước khi địa phương thực hiện thí điểm.

"Thành phố cần quy hoạch đất nông nghiệp, hiện trạng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân trùng khớp. Rất nhiều nơi quy hoạch đất nông nghiệp nhưng không thể canh tác. Mặt khác, có những người muốn làm nông nghiệp nhưng xung quanh họ không thể làm. Đây là mâu thuẫn của xã hội, thành phố cần có chính sách quản lý, khai thác hiệu quả", phó bí thư Thành ủy nhìn nhận.

Ông Hải cho rằng đất nông nghiệp ở TP.HCM không lớn, nên cần suy nghĩ là mỗi mét vuông đất nông nghiệp của địa phương sẽ sinh ra bao nhiêu tiền.

Theo Hội Nông dân TP.HCM, giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp của TP trong 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 9.089,1 tỉ đồng, tăng 2,15% so với cùng kỳ; trong đó trồng trọt tăng 1,36%, chăn nuôi tăng 0,69%.

Giống cây trồng xuất khẩu khoảng 56,25 tấn (hạt giống rau), giảm 11% so với cùng kỳ. Cá cảnh xuất khẩu 6 triệu con, giảm 5,9%; kim ngạch xuất khẩu 6,25 triệu USD, giảm 4% so với cùng kỳ. Cá sấu xuất khẩu 7.669 tấm da, giá trị đạt 8,319 tỉ đồng (cùng kỳ kim ngạch đạt 23,286 tỉ đồng).

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Đất nông nghiệp còn cả nhà ở... sao xây dựng hạ tầng đồng bộ?- Ảnh 2.

Hà Nội chuyển đổi gần 300ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệpHà Nội chuyển đổi gần 300ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

Nội dung trên nằm trong quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất ở huyện Phúc Thọ năm 2023 vừa được UBND TP Hà Nội ban hành.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên