29/02/2024 16:01 GMT+7

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Sẵn sàng đầu tư hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm đào tạo nguồn nhân lực

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định thành phố sẵn sàng đầu tư hàng trăm tỉ, thậm chí hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm để đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế.

Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, của Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TP.HCM sáng nay 29-2 - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, của Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TP.HCM sáng nay 29-2 - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Sáng nay 29-2, Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học ở TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, với sự chủ trì của ông Phan Văn Mãi - chủ tịch UBND TP.HCM.

TP.HCM sẽ đầu tư cho mọi đại học, kể cả trường tư thục

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM sớm gửi gợi ý về tiêu chuẩn đại học khởi nghiệp, để từng trường đăng ký. Qua đó sở đề xuất để thành phố có chính sách đầu tư, hỗ trợ cho các trường phát triển đại học khởi nghiệp.

Việc đầu tư xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp tại một số trường đại học, chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các trường đăng ký. Có thể chọn 5-7 trường ở các lĩnh vực để thành phố đề xuất trung ương đầu tư trung tâm quốc gia, hoặc thành phố sẽ đầu tư hoặc trường đầu tư, thành phố hỗ trợ.

"Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM sớm có hướng dẫn để trong 6 tháng đầu năm 2024 có kết quả, giống như đại học khởi nghiệp. Thành phố sẽ đầu tư cho các đại học, bất kể các trường của TP.HCM hay trực thuộc các bộ, kể cả các trường tư thục", ông Mãi khẳng định.

Ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM - đề nghị năm 2024 Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học đóng góp tích cực hơn nữa, thể hiện rõ vai trò của hiệu trưởng các trường đại học và sự phát triển của thành phố trong nhiều mặt.

"Quan điểm của lãnh đạo TP.HCM, các cơ sở giáo dục đại học là vốn quý của thành phố. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất cần có sự chủ động, phối hợp giữa các trường trong giải quyết công việc. Nếu ngoài thẩm quyền các trường có thể đề xuất lên thường trực hội đồng để kiến nghị UBND TP.HCM", ông Đức nói.

Ông Phan Văn Mãi ghi nhận ý kiến phát biểu của hiệu trưởng các trường đại học tại hội nghị sáng 29-2 - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Ông Phan Văn Mãi ghi nhận ý kiến phát biểu của hiệu trưởng các trường đại học tại hội nghị sáng 29-2 - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Sẵn sàng đầu tư hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm đào tạo nguồn nhân lực

Cũng tại buổi làm việc, ông Phan Văn Mãi đã nêu 5 vấn đề với hiệu trưởng các trường đại học và các sở ngành của thành phố.

Thứ nhất, các vấn đề liên quan đến pháp lý, đất đai, quy hoạch để các trường đại học phát huy nguồn lực đất đai trong đầu tư và phát triển. Khi có bất kỳ vướng mắc nào, ông Mãi đề nghị các trường phản ánh về thường trực hội đồng. Từ đó hội đồng tổng hợp, báo cáo thường trực UBND và chủ tịch UBND TP.HCM có chỉ đạo giải quyết.

Thứ hai, thành phố thông qua chương trình kích cầu đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, sẽ nghiên cứu chính sách cho vay. Nhiều trường đại học đã hưởng thụ từ chương trình này và rất có hiệu quả.

Thứ ba, thành phố sẽ chọn lựa để đề xuất với trung ương hoặc thành phố sẽ đầu tư để phát triển các trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Liên quan đến đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế (8 ngành) giai đoạn 2020 - 2035, ông Mãi yêu cầu đến tháng 6-2024 phải triển khai kế hoạch đào tạo ít nhất 4 ngành. Sáu tháng cuối năm và năm sau phải đào tạo được cơ số nhất định, để hoàn thiện 4 ngành còn lại.

"Các sở ngành và các trường phải trả lời cho được cần đào tạo những ngành nào, số lượng bao nhiêu, ai sẽ tham gia đào tạo và thành phố phải đầu tư, có chính sách gì. Thành phố sẵn sàng đầu tư hàng trăm tỉ, thậm chí hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm cho việc đào tạo nguồn nhân lực", ông Mãi nhấn mạnh.

Thứ tư, là đề án xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm quốc tế cũng cần sớm được hoàn thiện. Thành phố sẵn sàng đầu tư để hình thành các trung tâm xuất sắc tại các trường đại học.

Thứ năm, phải nâng cao chất lượng và phát huy hoạt động của Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học bằng cách tăng cường góp ý của hiệu trưởng đối với tầm nhìn, chiến lược, các đề án, kế hoạch của thành phố.

Đã ký kết hợp đồng thực hiện 7/9 đề án với tổng kinh phí hơn 8,3 tỉ đồng

Ông Nguyễn Văn Hiếu - giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - cho hay đề án thành phần được thành phố đặt hàng các cơ sở giáo dục đại học chủ trì thiết kế, xây dựng. Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phê duyệt và đã ký kết hợp đồng thực hiện 7/9 đề án với tổng kinh phí là 8.371.000.000 đồng.

Ông Hiếu kiến nghị các trường đại học thành viên, Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học thành phố tiếp tục phát huy sức mạnh khoa học và công nghệ, tích cực trong quá trình triển khai các chương trình, đề án do thành phố đặt hàng.

Đẩy mạnh xây dựng chương trình đào tạo quốc tế làm cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm quốc tế về giáo dục và đào tạo, thu hút sinh viên khu vực và thế giới. Đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và xây dựng "Đại học chia sẻ".

TP.HCM sẽ có nhiều chính sách đặc biệt với khởi nghiệp, đổi mới sáng tạoTP.HCM sẽ có nhiều chính sách đặc biệt với khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

HĐND TP.HCM sẽ họp thông qua các chính sách khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Trong đó có mức chi cho các nhiệm vụ khoa học và thông qua kích cầu liên quan đến các đổi mới sáng tạo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên