01/03/2024 17:29 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội ấn nút động thổ dự án giao thông kết nối Khánh Hòa - Ninh Thuận - Lâm Đồng

Chiều 1-3, tại Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các vị lãnh đạo Chính phủ, bộ, ngành trung ương đã ấn nút động thổ dự án giao thông kết nối 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và lãnh đạo địa phương nhấn nút động thổ dự án - Ảnh: THẢO ĐỨC

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và lãnh đạo địa phương nhấn nút động thổ dự án - Ảnh: THẢO ĐỨC

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo một số bộ, ban, ngành trung ương, lãnh đạo 3 tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hòa đã đến dự, ấn nút động thổ dự án.

Đây là dự án quan trọng quốc gia, có quy mô đường cấp 3 miền núi, tổng chiều dài khoảng 56,9km.

Trong đó, 29,30km đi qua địa phận 4 xã (Sơn Hiệp, Sơn Bình, Sơn Lâm, Thành Sơn) thuộc huyện Khánh Sơn và 27,60km đi qua địa phận 2 xã (Sông Cầu, Khánh Phú) thuộc huyện Khánh Vĩnh.

Điểm đầu dự án giao với quốc lộ 27C thuộc địa phận xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh; điểm cuối tại ranh giới tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận

Tổng mức đầu tư dự án là 1.930 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương 1.000 tỉ đồng và ngân sách địa phương 930 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến hết năm 2027.

Tuyến đường có quy mô 2 làn xe, không có dải phân cách giữa; chiều rộng nền đường 9m, gồm mặt đường mỗi làn rộng 3m, lề đường mỗi bên rộng 1,5m.

Đường giao thông kết nối 3 tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận - Lâm Đồng có tiêu chuẩn kỹ thuật 60km/h. Riêng đoạn làm mới qua địa hình núi hiểm trở, khó khăn, khúc cua gấp, tốc độ thiết kế 40km/h để bảo đảm an toàn khi lưu thông.

Sơ đồ hướng tuyến đường kết nối liên vùng - Ảnh UBND tỉnh Khánh Hòa cung cấp

Sơ đồ hướng tuyến đường kết nối liên vùng - Ảnh UBND tỉnh Khánh Hòa cung cấp

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, đây là tuyến đường giao thông quan trọng, kết nối và tạo điều kiện cho 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời kết nối liên vùng giữa 3 tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Ninh Thuận; tăng cường đảm bảo an ninh, quốc phòng trong khu vực; phục vụ hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ rừng.

Ngoài ra, dự án còn kết nối các đầu mối giao thông về hàng không, hàng hải, đường sắt; chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông, lâm nghiệp sang phát triển dịch vụ, du lịch; hình thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng của tỉnh Khánh Hòa.

Máy móc, thiết bị khởi động tại buổi lễ động thổ dự án - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Máy móc, thiết bị khởi động tại buổi lễ động thổ dự án - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa cần bám sát, quyết liệt trong điều hành, quản lý chất lượng, tiến độ, vốn đầu tư trong suốt quá trình thực hiện.

Đồng thời chủ động phối hợp với UBND 2 huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và các cơ quan, đơn vị quản lý rừng trên địa bàn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, tận thu lâm sản và trồng rừng thay thế tuân thủ quy định; đảm bảo tiến độ đồng bộ với việc triển khai thi công.

Các sở ban ngành liên quan, UBND 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để sớm hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế của 2 huyện này nói riêng và của tỉnh Khánh Hòa nói chung.

Đồng Nai khởi công dự án giao thông ngàn tỉ kết nối sân bay Long ThànhĐồng Nai khởi công dự án giao thông ngàn tỉ kết nối sân bay Long Thành

Đồng Nai cùng lúc khởi công 3 dự án giao thông hơn 2.000 tỉ đồng kết nối sân bay quốc tế Long Thành, đường vành đai 3 - TP.HCM và cảng Phước An.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên