17/05/2023 12:33 GMT+7

Chủ tịch tỉnh Lai Châu trở lại làm thứ trưởng Bộ Tư pháp

Ông Trần Tiến Dũng - chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu - vừa được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Chủ tịch tỉnh Lai Châu trở lại làm thứ trưởng Bộ Tư pháp - Ảnh 1.

Ông Trần Tiến Dũng - Ảnh: Bộ Tư pháp

Ngày 17-5, thông tin từ Bộ Tư pháp cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Tiến Dũng - chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu - giữ chức thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Dũng 48 tuổi, quê Nam Định. Ông có bằng thạc sĩ luật, có trên 20 năm công tác trong ngành tư pháp. Ông từng giữ chức phó chánh văn phòng, chánh văn phòng rồi thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Năm 2016, thời điểm được bổ nhiệm thứ trưởng, ông Dũng là thứ trưởng trẻ nhất của Bộ Tư pháp và là một trong số không nhiều thứ trưởng 7X của các bộ, ngành trung ương.

Đầu năm 2019, ông được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông còn được giới thiệu để bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sau đó ông được bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu và tái cử chức vụ này nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau thời gian luân chuyển công tác, đến nay ông Dũng trở lại giữ chức thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Hiện nay Bộ Tư pháp có năm thứ trưởng, gồm các ông/bà: Nguyễn Khánh Ngọc, Đặng Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Tịnh, Mai Lương Khôi và Trần Tiến Dũng.

Nhiều vụ tham nhũng nghìn tỉ chưa thu hồi được, cử tri đề nghị sửa luật, Bộ trưởng Tư pháp nói gì?Nhiều vụ tham nhũng nghìn tỉ chưa thu hồi được, cử tri đề nghị sửa luật, Bộ trưởng Tư pháp nói gì?

Cử tri tỉnh Bến Tre cho rằng điều 380 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về "tội không chấp hành án" chưa đủ sức răn đe để xử lý tội phạm tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên