06/03/2024 14:55 GMT+7

Chủ xe cứu thương bốc cháy ở quận 10 nói gì?

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã vào cuộc xác minh vụ việc xe cứu thương biển số 51B-602.29 bốc cháy khi đang đậu tại bãi giữ xe trên đường Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10.

Xe cứu thương sau khi bốc cháy trong bãi xe trên đường Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10 - Ảnh: Sở Y tế cung cấp

Xe cứu thương sau khi bốc cháy trong bãi xe trên đường Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10 - Ảnh: Sở Y tế cung cấp

Xác minh của Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho thấy ông L.T.T. (30 tuổi, ngụ Phú Yên) là tài xế và là chủ xe cứu thương bốc cháy.

Làm việc với Thanh tra Sở Y tế, ông T. cho biết khoảng hơn 12h trưa 5-3, ông đang mở van kiểm tra oxy bình đặt trong xe thì đột ngột phát ra tiếng nổ, xe bốc cháy từ bên trong.

Theo ông, chiếc xe được ông mua khoảng 6 tháng nay nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Xe dùng vận chuyển người bệnh, thường xuyên đậu tại nhà ở Phú Yên. Khi có người bệnh xuất viện liên hệ, ông sẽ đưa xe từ Phú Yên vào TP.HCM đón. 

Ông T. thừa nhận xe chưa được cấp phép hoạt động vận chuyển cấp cứu, vận chuyển người bệnh.

Chiếc xe vận chuyển người bệnh theo yêu cầu biển số 51B-60229 lúc chưa bốc cháy - Ảnh: Sở Y tế cung cấp

Chiếc xe vận chuyển người bệnh theo yêu cầu biển số 51B-60229 lúc chưa bốc cháy - Ảnh: Sở Y tế cung cấp

Thanh tra Sở Y tế cho biết thêm, chiếc xe cứu thương bị cháy được Phòng cảnh sát giao thông Công an TP.HCM cấp giấy chứng nhận kiểm định và giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. Tuy nhiên đơn vị được cấp là Công ty TNHH 115 Xuyên Á.

Đặc biệt, Thanh tra Sở Y tế còn xác định xe không có trong danh sách các phương tiện được cấp phép hoạt động cứu thương của Công ty TNHH 115 Xuyên Á. 

Hiện đơn vị này đang tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng làm rõ vi phạm trong việc vận chuyển cấp cứu, vận chuyển người bệnh trong trường hợp trên.

Trước đó, khoảng 12h trưa 5-3, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát trong bãi xe trên đường Lê Hồng Phong kèm tiếng nổ.

Cơ quan chức năng sau đó xác định đám cháy xuất phát từ chiếc xe cứu thương để trong bãi.

Cháy lớn trong bãi xe ở quận 10, cảnh sát phòng cháy chữa cháy nỗ lực dập lửaCháy lớn trong bãi xe ở quận 10, cảnh sát phòng cháy chữa cháy nỗ lực dập lửa

Ô tô trong bãi xe trên đường Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10 (TP.HCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên