09/06/2020 10:48 GMT+7

Chứng khoán Mỹ khởi sắc, tăng hi vọng kinh tế Mỹ sẽ hồi phục tích cực

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Chốt phiên ngày 8-6, Nasdaq trở thành chỉ số đầu tiên trong số những chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ ghi nhận mức tăng đều của hầu hết cổ phiếu theo dõi, trong khi chỉ số S&P 500 cũng kết thúc ngày giao dịch đầu tuần tích cực.

Chứng khoán Mỹ khởi sắc, tăng hi vọng kinh tế Mỹ sẽ hồi phục tích cực - Ảnh 1.

Các nhân viên làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) vỗ tay chúc mừng khi chuẩn bị giao dịch trở lại ngày 22-5-2020 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, những tín hiệu lạc quan đầu tuần của thị trường tài chính Mỹ mở ra những hi vọng về một sự phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế lớn nhất thế giới sau giai đoạn khủng hoảng nặng nề vì đại dịch COVID-19.

Sau 16 tuần lúng túng, lao đao vì virus corona chủng mới, hầu hết giá các cổ phiếu mà chỉ số Nasdaq theo dõi đều đã tăng, trong đó tăng mạnh nhất là cổ phiếu công nghệ và truyền thông.

Chỉ số Nasdaq đã tăng thêm 110,66 điểm (1,13%) lên 9.924,75 điểm. So với thời điểm chạm "đáy" ngày 23-3, Nasdaq đã tăng 44,7%, mức tăng kỷ lục.

Các chỉ số chứng khoán lớn khác của Mỹ là S&P 500 tuy vẫn thấp hơn 4,5% so với mức cao kỷ lục và Dow Jones thấp hơn 6,7% so với mức cao kỷ lục nhưng vẫn đều thuộc khoảng điểm tích cực.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 461,46 điểm (1,7%) lên 27.572,44 điểm trong khi S&P 500 tăng thêm 38,46 điểm (1,20%) lên 3.232,39 điểm.

Các cổ phiếu năng lượng là nhóm tăng giá nhiều nhất trong 11 nhóm ngành mà chỉ số S&P 500 theo dõi, với mức tăng 4,3%, trong bối cảnh các nhà sản xuất dầu mỏ lớn của thế giới cuối tuần qua đã đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng kỷ lục.

Trong diễn biến liên quan, báo cáo theo dõi thị trường việc làm hằng tháng công bố cuối tuần trước (5-6) cho thấy mức giảm bất ngờ tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ. Thực tế này củng cố thêm những quan điểm cho rằng giai đoạn nền kinh tế bị thiệt hại nặng nhất vì dịch bệnh COVID-19 ở Mỹ đã qua.

Các nhà đầu tư cũng đang tập trung theo dõi cuộc họp bàn chính sách hai ngày của Cục dự trữ liên bang (FED) diễn ra trong tuần này, kết thúc ngày 10-6. Dự kiến báo cáo về thị trường việc làm sẽ là vấn đề được bàn thảo.

Chứng khoán hào hứng vượt mốc 900 điểm nhờ EVFTA được thông qua Chứng khoán hào hứng vượt mốc 900 điểm nhờ EVFTA được thông qua

TTO - Dòng tiền lớn, ào ạt đổ vào thị trường chứng khoán ngay lúc mở phiên giao dịch đầu tuần 8-6. Sau khi có tin Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do VN - EU (EVFTA), thị trường bùng nổ. VN-Index tăng vượt mốc 900 điểm sau 3 tháng

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên