20/03/2020 17:04 GMT+7

Chứng khoán tiếp tục mất tiền tỉ đô, thành quả 3 năm tan biến

BÔNG MAI
BÔNG MAI

TTO - VN-Index chính thức chốt phiên cuối tuần ngày 20-3 với việc rớt sát mốc 700 điểm, thành quả nâng điểm trong hơn 3 năm nỗ lực 'trôi sông đổ biển'. Chỉ trong tuần này, hơn 5,8 tỉ USD vốn hóa đã bị 'cuốn trôi', khối ngoại bán ròng 2.998 tỉ đồng.

Chứng khoán tiếp tục mất tiền tỉ đô, thành quả 3 năm tan biến - Ảnh 1.

VN-Index chịu nhiều gánh nặng khi dịch COVID-19 diễn ra, các chỉ số chứng khoán lần lượt rớt điểm mạnh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Khép lại phiên cuối tuần ngày 20-3, VN-Index mất thêm 16,21 điểm (-2,23%) rơi xuống mức 709,73 điểm, khối ngoại bán ròng 1.017 tỉ đồng, vốn hóa thị trường "bốc hơi" 26.510 tỉ đồng.

Như vậy, trong tuần này VN-Index đánh mất tới 52,05 điểm, hơn 135.766 tỉ đồng (khoảng 5,8 tỉ USD) vốn hóa bị "trôi" đi, khối ngoại bán ròng 2.998 tỉ đồng.

Lần gần nhất mà VN-Index xoay quanh mức 700 điểm là vào đầu tháng 2-2017.

Hôm nay, rổ VN-30 chốt sổ bằng việc giảm 5,85 điểm (-0,86%) xuống còn 673,7 điểm. Rổ này mã giảm giá nhiều hơn mã tăng giá. Thanh khoản đạt hơn 2.593 tỉ đồng. 

Điểm sáng trong ngày thuộc về sàn HNX và rổ HNX30 khi nhích lần lượt 0,79% và 0,96%. 

Giữa lúc thị trường liên tục chao đảo và lao dốc, nhiều cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng và năng lượng liên tục bứt phá, tạo lực đẩy cho VN-Index. Trong số đó, các thành viên nổi bật trong nhóm ngân hàng bước vào sắc xanh tươi mát như TCB (0,58%), VPB (+1,2%), EIB (+1,92%), TPB (2,82%)...

Nhờ giá dầu thế giới vụt tăng, các cổ phiếu xăng dầu được hưởng lợi. Chỉ hai ngày trước mã GAS liên tiếp "đỏ lửa" thì hôm nay hồi phục được 4,7%. Song song đó, mã PLX cũng nhận đảo chiều và tăng 1,25%.

Ở thế đối lập, nhiều cổ phiếu vẫn đang nằm trong "chảo lửa" rớt giá, tiêu biểu như SAB, CTG, HPG, BVH, GVR... 

Cụ thể, VNM giảm đến 6,86%, hiện nằm mức giá 63.800 đồng/cổ phiếu. Mã VIC "lau sàn" sau khi mất 6,99%, mỗi cổ phiếu này hiện được bán giá với 82.500 đồng. Cổ phiếu VRE giảm 6,85%, chính thức rớt xuống giá 20.400 đồng.

Lý do được cho là giới đầu tư hoang mang với những diễn biến xấu của dịch COVID-19 ở Việt Nam cũng như trên thế giới. 

Miễn, giảm giá 15 loại dịch vụ chứng khoán từ hôm nay 19-3 Miễn, giảm giá 15 loại dịch vụ chứng khoán từ hôm nay 19-3

TTO - Bộ Tài chính ban hành thông tư 14 không thu và giảm giá 15 loại dịch vụ chứng khoán từ hôm nay, 19-3 cho đến hết tháng 8, nhằm hỗ trợ cho nhà đầu tư và các thành viên khác trên thị trường chứng khoán chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19.

BÔNG MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên