20/11/2020 10:30 GMT+7

Chuyển hóa nhiều điểm đen cướp giật, tệ nạn xã hội tại khu vực TP Thủ Đức

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - Theo thống kê mới nhất của UBND quận 2, địa bàn này đã chuyển hóa tích cực 45 tuyến đường, địa bàn phức tạp về cướp giật, mại dâm, ma túy tai nạn giao thông từng gây ám ảnh cho người dân trong thời gian dài.

Chuyển hóa nhiều điểm đen cướp giật, tệ nạn xã hội tại khu vực TP Thủ Đức - Ảnh 1.

Phiên tòa xét xử băng nhóm gây ra vụ án chặt tay cướp xe SH trên cầu Phú Mỹ (quận 2) rúng động dư luận cuối năm 2012 - Ảnh: HOÀNG ĐIỆP

Cụ thể, những khu vực có chuyển biến tốt tiêu biểu có thể kể đến như 2 tuyến phức tạp về tệ nạn mại dâm là ngã ba Cát Lái và tuyến đường Đỗ Xuân Hợp, các tuyến đường thường xảy ra cướp giật có phương tiện gồm tuyến quốc lộ 52 (từ cầu Sài Gòn đến Cầu Rạch Chiếc), tuyến đường Lương Định Của (từ bến phà Thủ Thiêm đến ngã ba An Phú) và tuyến đường Lê Văn Thịnh. Ngoài ra còn có các tuyến đường nội bộ trong khu Thảo Điền.

Đặc biệt, những khu vực thường xảy ra nạn cướp cũng đã được lực lượng công an tập trung trấn áp, thực hiện công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm để xử lý có kết quả, như khu vành đai Phú Mỹ, xa lộ Hà Nội, tuyến Cầu Thủ Thiêm, đường Nguyễn Duy Trinh...

Nhờ sự tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin của người dân, những khu vực nổi cộm hay xảy ra trộm cắp gồm khu An Phú, Thảo Điền, Thạnh Mỹ Lợi và các tuyến đường sông... hiện đã giảm đáng kể các vụ trộm tài sản.

Riêng về tệ nạn ma túy, quận 2 có những khu vực phức tạp là phường An Khánh và Thủ Thiêm. Ngoài ra còn có một địa bàn trọng điểm có đối tượng hình sự ẩn náu là khu phố 2, phường Bình Trưng Đông. Đến nay, những nơi này đã chuyển hóa tích cực.

Thống kê trong 20 năm, người dân quận 2 đã cung cấp cho công an gần 13.000 tin có giá trị, giúp công an điều tra, xử lý hơn 2.000 vụ, bắt gần 2.900 đối tượng vi phạm. Ngoài ra người dân còn trực tiếp bắt quả tang hơn 600 vụ, bắt 851 đối tượng và thu giữ rất nhiều tài sản có giá trị.

Tới đây, quận 2 là một trong 3 quận sẽ sáp nhập để thành lập thành phố Thủ Đức - Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP. Khu hành chính quận 2 dự kiến cũng sẽ là nơi đặt trụ sở Thành ủy TP Thủ Đức trong tương lai.    

Đáp ứng 50-60% nhu cầu đi lại bằng giao thông công cộng của người dân TP Thủ Đức Đáp ứng 50-60% nhu cầu đi lại bằng giao thông công cộng của người dân TP Thủ Đức

TTO - Nghiên cứu giải pháp tăng cường vận tải hành khách công cộng đáp ứng 50-60% nhu cầu đi lại của người dân TP Thủ Đức đến 2040, mở rộng đường sắt đô thị tại các quận hướng Đông và định hướng kéo dài tuyến metro số 1 kết nối Đồng Nai, Bình Dương.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên