06/03/2019 09:41 GMT+7

Cơ hội để ông Park Hang Seo tìm 'ngọc'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Các nhà chuyên môn cho rằng việc triệu tập đến 37 cầu thủ cho vòng loại U-23 châu Á 2020 là cơ hội tốt để HLV Park Hang Seo tìm kiếm thêm cầu thủ giỏi bổ sung cho bộ khung sẵn có.

Cơ hội để ông Park Hang Seo tìm ngọc - Ảnh 1.

Ghi 3 bàn tại Giải U-22 Đông Nam Á 2019, Danh Trung (phải) sẽ tìm được chỗ đứng ở hàng công U-23 VN? - Ảnh: P.NGHI

Không khó để nhận thấy bộ khung của HLV Park Hang Seo ở tuyển U-23 VN hiện tại. Đó là thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu, trung vệ Đình Trọng, Thành Chung, tiền vệ Quang Hải, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (hoặc Hà Đức Chinh). 

Đây đều là những cầu thủ khoác áo tuyển VN vừa qua. Và nhiệm vụ của ông Park trong thời gian tập trung sắp tới là tìm ra những mảnh ghép còn lại cũng như các phương án dự phòng.

Đáng mừng là ở từng vị trí được gọi, U-23 VN đều có những cá nhân nổi bật để ông Park lựa chọn. Đầu tiên là các cầu thủ từng khoác áo đội tuyển U-20 VN tham dự VCK U-20 thế giới 2017 như hậu vệ Hồ Tấn Tài, Huỳnh Tấn Sinh, Đỗ Thanh Thịnh; tiền vệ Trần Thanh Sơn, Lương Hoàng Nam; tiền đạo Nguyễn Hoàng Đức, Đinh Thanh Bình. 

Kế đó là các cầu thủ vừa thi đấu rất thành công tại Giải U-22 Đông Nam Á 2019 tại Campuchia như trung vệ Nguyễn Văn Đạt, tiền đạo Trần Danh Trung, Lê Xuân Tú...

Nói về bản danh sách của ông Park, HLV Phạm Minh Đức - người dẫn dắt không ít cầu thủ được triệu tập vào tuyển U-23 VN - cho rằng  vị trí trung vệ và tiền vệ trung tâm của U-23 VN rất "dày". 

Trong trường hợp trung vệ Đình Trọng có thể không thi đấu tại giải do mới vừa chữa trị chấn thương, U-23 VN vẫn còn Thành Chung hay hai tân binh Nguyễn Văn Đạt, Bùi Hoàng Việt Anh (cùng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) đều có chiều cao rất tốt.

"Vị trí tiền vệ trung tâm "chật chội" với Đậu Văn Toàn, Thái Quý, Thanh Sơn, Phan Thanh Hậu, Lương Hoàng Nam. Trong số này, tân binh Đậu Văn Toàn (1997) là cầu thủ giàu thể lực, có khả năng đánh chặn trước cặp trung vệ và thực hiện những đường chuyền dài phát động tấn công lợi hại", ông Đức nói.

Tuy nhiên, HLV Phạm Minh Đức lại cho rằng U-23 VN đang có hàng công "mỏng" ở cả vị trí tiền đạo lẫn hai cánh khi phân tích: "Sơ đồ của ông Park luôn là 3-4-3. Tiến Linh đang chấn thương, Hà Đức Chinh sa sút phong độ. Trần Thành từng ghi bàn giúp U-20 VN dự VCK U-20 thế giới 2017, nhưng lại mất tăm trong 2 năm qua nên không biết phong độ thế nào. Trần Danh Trung (19 tuổi) dù ghi 3 bàn tại Giải U-22 Đông Nam Á 2019 nhưng vẫn là "của để dành" cho tương lai. Ở hai cánh, tôi cũng chưa thấy ai nổi bật".

Cựu tiền đạo đội tuyển VN và hiện đang là trợ lý HLV tại CLB SHB Đà Nẵng Nguyễn Việt Thắng cho rằng việc triệu tập số lượng cầu thủ nhiều càng là cơ hội để HLV Park Hang Seo không bỏ sót nhân tài. 

Anh nói: "Do tuyển U-23 VN đã có bộ khung khi mỗi tuyến đều có cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Do đó, ông Park chỉ gọi những cầu thủ mới lên tuyển để xem họ thể hiện thế nào, có đột biến gì không để bổ sung thêm mà thôi".

Nhưng khác với HLV Phạm Minh Đức, Việt Thắng cho rằng tuyển U-23 VN không có gì phải lo lắng về hàng công khi có đến 9 chân sút được triệu tập trong lần tập trung này. 

Anh nói: "Nhiều người tỏ vẻ lo lắng cho hàng công khi Tiến Linh đang chấn thương hay Hà Đức Chinh có phong độ không tốt. Nhưng tôi cho rằng không có gì đáng lo vì thời gian còn dài để cho Tiến Linh hồi phục chấn thương, Hà Đức Chinh cũng sẽ sớm tìm lại phong độ của chính mình. Tôi nghĩ ông Park sẽ biết cách giúp các tuyển thủ lấy lại phong độ tốt nhất khi bước vào giải đấu".

Ông Park sẽ dẫn dắt tuyển U-22 VN dự SEA Games 30

Ngày 5-3, sau cuộc làm việc của ông Nguyễn Ngọc Thiện, bộ trưởng Bộ VH-TT&DL với LĐBĐ VN (VFF), thông tin của Tuổi Trẻ cho biết HLV Park Hang Seo gần như chắc chắn sẽ dẫn dắt đội tuyển U-22 VN dự SEA Games 30.

Trước đó, VFF đã ra thông báo cho biết ông Park đề xuất trợ lý Lee Young Jin dẫn dắt đội tuyển U-22 VN dự SEA Games, còn ông tập trung cho vòng loại World Cup 2022. Nhưng do Bộ trưởng Thiện yêu cầu tập trung tối đa cho tuyển U-22 VN để giành HCV SEA Games, nên ông Park sẽ dẫn dắt cả đội U-22 VN và đội tuyển VN.

K.XUÂN


NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên