02/04/2024 15:31 GMT+7

Cổ phiếu ngân hàng đại gia Dương Công Minh ‘sang tay’ nhiều kỷ lục

Cổ phiếu STB của Sacombank trải qua một ngày giao dịch đầy biến động khi xuất hiện tin đồn về ông Dương Công Minh. Thị giá mất gần 4%, trong khi khối lượng giao dịch vọt lên 105 triệu đơn vị.

Ông Dương Công Minh - chủ tịch Sacombank và bà Nguyễn Đức Thạch Diễm - tổng giám đốc - tại một đại hội đồng cổ đông của ngân hàng này - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Dương Công Minh - chủ tịch Sacombank và bà Nguyễn Đức Thạch Diễm - tổng giám đốc - tại một đại hội đồng cổ đông của ngân hàng này - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bất ngờ lấy lại "phong độ" trong phiên chiều nay (ngày 2-4), VN-Index tăng gần 6 điểm, leo về mốc 1.287,04 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường hôm nay gần 31.000 tỉ đồng. Trong đó, tổng giá trị giao dịch trên sàn TP.HCM chiếm 27.516 tỉ đồng, tăng 18% so với phiên hôm qua.

Sàn HoSE trong trạng thái khá cân bằng khi có 248 cổ phiếu sắc xanh đối với 241 mã giảm giá.

Tâm điểm gây chú ý phiên chiều nay vẫn là cổ phiếu STB của Sacombank. Thị giá STB giảm hơn 3,8% - cao hơn mức 2,39% trong sáng nay.

Kết phiên hôm nay, khối lượng giao dịch STB ở mức đột biến và đạt kỷ lục với hơn 105 triệu đơn vị, cao hơn 5 lần so với khối lượng giao dịch bình quân ngày hôm qua.

Giá trị giao dịch STB đạt khoảng 3.200 tỉ đồng phiên này. Khác với xu hướng thường mua vào nhóm cổ phiếu điều chỉnh, hôm nay khối ngoại cũng bán ròng mạnh STB với gần 290 tỉ đồng.

Việc cổ phiếu Sacombank chịu áp lực bán tháo được nhận định có liên quan tới tin đồn về ông Dương Công Minh, chủ tịch hội đồng quản trị Sacombank.

Cụ thể, đêm qua tài khoản mạng xã hội THANG DANG đã đăng tin ông Dương Công Minh bị cấm xuất cảnh do liên quan đến một đại án kinh tế lớn ngành ngân hàng. 

Đến trưa nay, tổng giám đốc Sacombank đã ký văn bản bác bỏ thông tin này.

Ngoài trường hợp khá đặc biệt là STB, nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng hôm nay cũng đồng đều sắc đỏ, ngoại từ TCB (+0,42%), TPB (+0,53%)...

Dù tăng tín dụng tính đến ngày 25-3 theo số liệu Tổng cục Thống kê đã trở lại dương, nhưng cũng chỉ đạt 0,26% vẫn là mức thấp nhất trong 10 năm trở lại đây, thậm chí còn thấp hơn giai đoạn COVID-19 đợt 2020 - 2021.

Một thông tin khác về ngành ngân hàng cũng được giới đầu tư quan tâm, đó là biến động của lãi suất liên ngân hàng đang tăng nóng. 

Trong 1 tuần trở lại đây, lãi suất của kỳ hạn qua đêm đã tăng hơn 12 lần lên 4,35% cho thấy đang có những chuyển động mạnh trong hệ thống.

Ngoài ra, trong phiên đấu thầu 11-3, lãi suất trúng thầu tín phiếu chỉ là 1,4%/năm thì tới phiên đấu thầu 29-3, lãi suất này đã lên mức 2,49%/năm.

Chưa kể, số lượng tổ chức tín dụng tham gia đấu thầu cũng giảm dần qua từng phiên (từ 18 tổ chức tín dụng tham gia đấu thầu vào phiên 11-3 xuống chỉ còn 5 tổ chức vào phiên 29-3).

Ngân hàng Nhà nước cũng có động thái tạm thời giảm quy mô phát hành tín phiếu trong ngày hôm qua. Kết quả, có 500 tỉ đồng tín phiếu trúng thầu với lãi suất ở mức 2,40%.

"Diễn biến nêu trên kết hợp với việc một số ngân hàng cũng tăng lãi suất trở lại ở một số kỳ hạn cho thấy mức dư thừa thanh khoản trên thị trường có thể đã giảm bớt", một chuyên gia về ngân hàng nhận định với Tuổi Trẻ Online.

Hôm nay, khối ngoại tiếp tục có phiên thứ 16 bán ròng trên HoSE với gần 740 tỉ đồng.

Trong đó, bán ròng STB (-283 tỉ đồng), VCI (-224 tỉ đồng), SSI (-156 tỉ đồng), MSN (-141 tỉ đồng), VNM (-129 tỉ đồng), VHM (-118 tỉ đồng)...
Cổ phiếu Sacombank bị bán tháo, giao dịch đột biến khi lãnh đạo vướng tin đồnCổ phiếu Sacombank bị bán tháo, giao dịch đột biến khi lãnh đạo vướng tin đồn

Trong sáng nay, STB của Sacombank có lúc giảm sâu hơn 5%, sau đó đà rơi bất ngờ hẹp lại về cuối phiên. Thanh khoản mã này tăng đột biến với khối lượng gần 84 triệu đơn vị.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên