08/05/2021 09:54 GMT+7

'Có số tiền này con không đi bán vé số nữa'

CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

TTO - Em Huỳnh Bá Diệp, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Cao Bá Quát (quận Ô Môn, TP Cần Thơ), bộc bạch niềm vui khi được nhận học bổng đỡ đầu hơn 2 triệu đồng/tháng của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Cần Thơ.

Có số tiền này con không đi bán vé số nữa - Ảnh 1.

Với số tiền học bổng này, em Huỳnh Bá Diệp sẽ không đi bán vé số nữa, chuyên tâm học hành - Ảnh: TẤN ĐẠT

Anh Bùi Ngọc Tính, bí thư Đoàn phường Thới An, quận Ô Môn, cho biết gia đình Bá Diệp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không đất sản xuất, đau bệnh cột sống nhưng cha Bá Diệp vẫn phải bươn chải làm mướn như cắt cỏ, xịt thuốc, đào đất… được 100.000 - 150.000 đồng/ngày để lo cho 3 người con ăn học. Do đó, sáng đi học, chiều về Bá Diệp lãnh khoảng 100 tờ vé số bán kiếm tiền phụ gia đình.

"Bán vé số xong, tối về con ôn bài để ngày mai đến trường. Có học bổng hơn 2 triệu đồng/tháng này, cha mẹ con mừng lắm. Con không đi bán vé số nữa. Con ráng học và học tốt để lớn lên có việc làm phụ giúp gia đình vượt qua khó khăn", Bá Diệp chia sẻ.

Ông Phương Tấn Đạt, phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Cần Thơ, chia sẻ bắt nguồn từ "Chuyến xe ước mơ" vào tháng 8-2020, ông Đạt biết nhiều học sinh nghèo tại TP Cần Thơ rất hiếu học, có em vừa học vừa đi bán vé số, có em phụ cha mẹ giữ em nhưng rảnh là ngồi vào bàn học bài.

Từ đó, trung tâm đã lập quỹ học bổng đỡ đầu chắp cánh cho các học sinh nghèo vẽ nên ước mơ đời mình. Xét hoàn cảnh mỗi em, đơn vị cấp học bổng đỡ đầu từ 1 triệu đồng đến gần 3 triệu đồng/em/tháng.

Đến nay, trung tâm nhận đỡ đầu 14 học sinh nghèo hiếu học (TP Cần Thơ 10 em và 4 em ở Kiên Giang) với tổng số tiền trợ cấp học bổng hơn 160 triệu đồng/năm. 

Được biết, học bổng đỡ đầu này được trung tâm vận động nhiều nguồn khác nhau và nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ, với mong muốn các em học tốt, có tương lai, giúp ích cho gia đình và xã hội.

Có số tiền này con không đi bán vé số nữa - Ảnh 2.

Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Cần Thơ còn vận động nhà hảo tâm xây nhà cho em Bá Diệp - Ảnh: TẤN ĐẠT

Hai chị em và những suất học bổng danh giá Hai chị em và những suất học bổng danh giá

TTO - Cô chị Quế Anh hiện đang là sinh viên năm 2 và theo học song ngành tài chính và xác suất thống kê tại Trường Kinh doanh NYU Stern. Cô em Trúc Anh theo học ngành quan hệ lao động tại Trường đại học Cornell...

CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên