11/04/2013 23:10 GMT+7

Công bố quy hoạch tổng thể cao nguyên đá Đồng Văn

Chinhphu.vn
Chinhphu.vn

Tại lễ công bố quy hoạch tổng thể công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn 2030 ngày 11-4, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh công viên địa chất Đồng Văn cần tạo ra động lực phát triển.

PeimR56l.jpgPhóng to
Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh quy hoạch tổng thể công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn phải thật sự đi vào cuộc sống, để giá trị độc đáo của di sản được bảo tồn và phát huy - Ảnh: VGP

Theo quy hoạch tổng thể, công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn được chia thành 3 vùng bảo tồn tương ứng với 3 công viên chức năng gồm: công viên khoa học địa chất, công viên địa văn hóa, công viên sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và 4 trung tâm du lịch.

Mục tiêu của quy hoạch nhằm bảo tồn tôn tạo các di sản (địa chất, văn hóa, đa dạng sinh học) với các chỉ tiêu: 100% các điểm di sản địa chất đã được phát hiện, các danh thắng quốc gia được tôn tạo và bảo vệ; 15 dân tộc bản địa và các làng văn hóa du lịch, các làng nghề của 4 huyện (Đồng Văn, Quản Bạ, Yên Minh và Mèo Vạc) được bảo tồn và tôn tạo; 100% khu vực bảo tồn thiên nhiên, khu vực sinh thái núi cao được bảo vệ.

Dự kiến đến năm 2020 đưa vào khai thác các di sản trong công viên địa chất trên cơ sở phát triển du lịch với sự tham gia của người dân bản địa nhằm xóa đói giảm nghèo. Đưa hoạt động du lịch chiếm 65% cơ cấu kinh tế toàn vùng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh quy hoạch tổng thể công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2012-2012, tầm nhìn 2030 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo tồn phát triển cao nguyên đá. Việc xây dựng quy hoạch còn thể hiện cam kết của Việt Nam với thế giới trong việc giữ gìn và bảo tồn di sản, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho việc phát triển khu vực này.

Tuy nhiên, Phó thủ tướng cũng cho rằng để quy hoạch thật sự đi vào cuộc sống, để giá trị độc đáo của di sản được bảo tồn và phát huy, Hà Giang cần phải nỗ lực nhiều hơn, quyết tâm cao hơn nữa.

Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu tháng 10-2010. Từ đó đến nay, lượng du khách đến Hà Giang đã tăng đáng kể từ 300.000 lượt khách năm 2010 lên 400.000 lượt người năm 2012. Riêng trong ba tháng đầu năm 2013, Hà Giang đã đón hơn 140.000 lượt khách.

Kết quả này đã thu hút nhiều doanh nghiệp lữ hành đến mở tour, tuyến, điểm du lịch. Hà Giang đang được biết như một vùng đất giàu tiềm năng phát triển du lịch thay vì hình ảnh đói nghèo trước đây.

Đặc biệt, qua các chương trình thông tin, truyền thông giáo dục, ứng xử của người dân địa phương đối với di sản của nhân loại đã được nâng lên. Người dân đang tiếp cận cách thức tạo thu nhập từ di sản một cách bền vững thông qua việc cung cấp các dịch vụ du lịch.

Chinhphu.vn
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên