25/04/2023 09:59 GMT+7

Công nghệ 3D thiết kế áo ngực

Theo tạp chí Forbes, dự báo ngành công nghiệp sản xuất áo ngực trị giá khoảng 27,8 tỉ USD và dự kiến tăng lên 46,5 tỉ USD vào năm 2031. Nhưng khi nói đến việc mặc áo ngực, một nghiên cứu cho biết 68% phụ nữ nói không thấy thoải mái.

Bree McKeen - người dùng công nghệ 3D thiết kế loại áo ngực thế hệ mới - Ảnh: Ellie Baygulov

Bree McKeen - người dùng công nghệ 3D thiết kế loại áo ngực thế hệ mới - Ảnh: Ellie Baygulov

Bree McKeen, một phụ nữ cũng gặp những trải nghiệm tương tự, đã tìm gặp nhà sinh lý học và được biết về khái niệm vòng phản xạ thần kinh. Bác sĩ giải thích khi mặc áo ngực và cảm thấy đau, cơ thể sẽ tự khom lưng để giảm cảm giác khó chịu.

Những chiếc áo trên thị trường mặc thoải mái nhưng không có khả năng nâng và định hình ngực vì loại bỏ gọng hoặc phom dáng. Chiếc áo tôi thiết kế giải quyết được cả hai vấn đề trên.

BREE MCKEEN

McKeen tự hỏi: "Nếu chiếc áo lót là căn nguyên dẫn đến các tư thế không tốt cho sức khỏe, vậy bao nhiêu phụ nữ đang phải chịu tình cảnh này?". Cô thực hiện khảo sát đơn giản bằng cách hỏi các phụ nữ khác xem họ có hài lòng về các loại áo ngực đang mặc, phần lớn câu trả lời là không.

Bắt tay nghiên cứu, McKeen phát hiện không có nhiều thay đổi về thiết kế và đổi mới sản phẩm kể từ khi chiếc áo ngực có gọng đầu tiên được giới thiệu vào những năm 1930. 

Hầu hết các kiểu áo có gọng, phụ nữ phải mang bên mình một đoạn dây thép siết chặt vào vùng ngực trong thời gian dài. Bree McKeen cũng khám phá ra nhiều công ty khởi nghiệp tìm cách thay đổi thiết kế truyền thống này đã thất bại.

Cô tìm đến người bạn cũ tại Trường kinh doanh sau đại học Stanford từng làm việc tại nhiều hãng thời trang lớn dành cho phụ nữ. Người bạn này sau đó trở thành giám đốc tài chính kiêm giám đốc vận hành công ty thiết kế áo ngực mang tên Evelyn & Bobbie của McKeen.

McKeen chuyển đến Portland, quê hương của nhiều công ty công nghệ may mặc lớn như Nike, Adidas, Under Armour. Kế hoạch của cô là khai thác nhân tài từ hệ sinh thái này. 

Sau khi nghiên cứu về giải phẫu và sinh lý học cũng như gặp bác sĩ phẫu thuật ngực để hiểu tường tận vấn đề, McKeen tạo ra chiếc áo ngực đầu tiên không có gọng vào năm 2019 nhưng vẫn có chức năng hệt như các loại áo truyền thống.

Bí quyết ở chỗ McKeen sử dụng công nghệ 3D tạo ra loại dây đai nhiều lớp thay thế gọng kim loại, thậm chí có thể khiến người dùng cảm giác như không mặc áo lót. Đồng thời, thiết kế lại quy định về kích cỡ áo, bỏ cách gọi truyền thống bằng chữ và số như A, B, C mà thay bằng các cỡ áo từ XS đến 3XL.

Sản phẩm của McKeen không chỉ thu hút người dùng phổ thông mà trở nên hữu ích với các bệnh nhân từng đối mặt với ung thư vú. "Nhiều người lần đầu tiên cảm nhận được sự thoải mái ở độ tuổi 60, 70 sau rất nhiều năm vật lộn với những chiếc áo ngực kiểu cũ" - cô nói.

Công nghệ in 3D hứa hẹn biến đổi kiến trúc thế giới?Công nghệ in 3D hứa hẹn biến đổi kiến trúc thế giới?

Ngoài việc xây nhà nhanh hơn, chi phí thấp hơn, công nghệ in 3D còn đáp ứng yêu cầu cao về thẩm mỹ và thiết kế - điều các vật liệu xây dựng truyền thống không làm được.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên