15/08/2020 17:18 GMT+7

Công nhân xây dựng tại Đà Nẵng nếu khó khăn liên hệ ngay chính quyền

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Người lao động tại các công trình xây dựng tại Đà Nẵng có khó khăn về ăn ở hoặc có nhu cầu về quê có thể liên hệ Sở Xây dựng TP Đà Nẵng hoặc UBND các quận huyện để được hướng dẫn.

Công nhân xây dựng tại Đà Nẵng nếu khó khăn liên hệ ngay chính quyền - Ảnh 1.

Công nhân xây dựng trên công trình nút giao cầu Trần Thị Lý ngày 31-7, thời điểm Đà Nẵng bắt đầu dừng thi công các công trình xây dựng - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 15-8, ông Lê Văn Tuấn, chánh thanh tra Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, cho biết đã triển khai cho các quận, huyện thu thập thông tin công nhân các công trình xây dựng trên địa bàn TP để có hướng hỗ trợ.

Theo đó, Đà Nẵng tiếp tục gia hạn cách ly xã hội để chống dịch theo Chỉ thị 16 đồng nghĩa các công trình xây dựng cũng tạm dừng hoạt động. Hiện TP còn nhiều công nhân xây dựng ở các tỉnh bị kẹt lại không thể về quê.

Thực hiện kết luận của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng về đảm bảo điều kiện ăn ở hoặc đưa người lao động tại các công trình xây dựng về quê nếu có nhu cầu, Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị những ai có nhu cầu liên hệ Sở Xây dựng hoặc đội kiểm tra quy tắc đô thị các quận, huyện để được hướng dẫn trợ giúp.

Ông Tuấn cho biết phía sở đã có văn bản gửi chủ đầu tư, nhà thầu, chủ sử dụng lao động đề nghị có trách nhiệm đảm bảo nhu cầu ăn ở cho công nhân lao động các công trình xây dựng.

Đến lúc này, theo các quận huyện và chủ đầu tư báo cáo, tình hình ăn ở của công nhân cơ bản đảm bảo, không đến mức thiếu ăn. Về việc về quê, hiện có khoảng 350 công nhân có nhu cầu về quê và sở vẫn đang thống kê tiếp.

"Với trường hợp công nhân quá khó khăn sở sẽ phối hợp cùng UBND các quận huyện làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu để giải quyết. Nếu không xử lý được thì TP sẽ có giải pháp hỗ trợ. 

Về việc đưa công nhân về quê, TP sẽ hỗ trợ về thủ tục, kêu gọi chi phí xe cộ từ chủ đầu tư và nhà thầu để đưa mọi người về. Tất nhiên là người lao động phải chấp hành quy định phòng dịch tại các địa phương khi trở về" - ông Tuấn cho biết.

Hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho công nhân lao động khó khăn

Bà Phan Thị Thúy Linh, giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng, cho biết sở đã tham mưu UBND TP có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xin phép di chuyển người lao động về quê. Theo bà Linh, so với tổng số lao động trên địa bàn thì nhu cầu người lao động trở về quê không lớn. Sở đang tiếp tục khảo sát số lượng lao động có nhu cầu trở về từ doanh nghiệp và cả lao động tự do để làm căn cứ đề xuất.

Ngoài ra, đối với công nhân, người lao động, người buôn bán tự do các tỉnh đang tạm trú tại Đà Nẵng hiện khó khăn về lương thực, thực phẩm có thể liên hệ ngay Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN các phường xã hoặc quận huyện để được hỗ trợ kịp thời theo chủ trương của TP.

Dừng các hoạt động thi công xây dựng để chống dịch COVID-19 Dừng các hoạt động thi công xây dựng để chống dịch COVID-19

TTO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu dừng mọi hoạt động thi công xây dựng công trình kể từ ngày 1 đến 15-4. TP.HCM, Đà Nẵng cũng có những biện pháp tương tự.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên