Tag: công ty địa ốc

Lãi tăng mạnh, loạt sếp lớn bất động sản vẫn 'rớt' thu nhập tiền tỉ

Tại một số doanh nghiệp bất động sản, lãi tăng mạnh nhờ bán công ty con. Thu nhập chủ tịch cũng giảm từ mức cả tỉ đồng xuống còn vài trăm triệu đồng...

Địa ốc Hoàng Quân Mekong nợ lương 5,4 tỉ đồng suốt 3 năm

Công ty địa ốc Hoàng Quân Mekong, tỉnh Vĩnh Long nợ lương nhân viên 5,4 tỉ đồng trong gần 3 năm liên tục với lý do ‘khó khăn tài chính’.

Giăng bẫy tri ân, lừa khách đi mua đất

Mạo danh ngân hàng hoặc công ty lữ hành tặng voucher du lịch miễn phí, mời tham gia hội nghị tri ân, thậm chí mạo danh luôn công ty địa ốc uy tín... để dụ khách hàng đi dự sự kiện nhưng thực chất lại lừa đi xem đất.

Nhiều công ty địa ốc tại TP.HCM nợ thuế hàng ngàn tỉ

Theo số liệu công bố mới nhất, nợ thuế tại TP.HCM lên đến 53.022 tỉ đồng, trong đó có nhiều công ty địa ốc nợ thuế hàng ngàn tỉ.

Xử phạt Công ty địa ốc P&G vì làm dự án khi chưa được chấp thuận

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa xử phạt Công ty địa ốc P&G số tiền 150 triệu đồng do làm dự án khi chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Chuyện lạ: Mua nhà ở xã hội phải ký 2 hợp đồng?

TTO - Khách hàng mua và thuê nhà ở xã hội tại dự án Bình Trưng Đông do Công ty cổ phần tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (Công ty Hoàng Quân) làm chủ đầu tư, cho biết họ phải ký 2 hợp đồng cho cùng một căn hộ.

Phát hiện 2 người chết trong công ty địa ốc

TTO - Trong căn nhà phố dùng làm trụ sở công ty địa ốc, khi các nhân viên tới làm việc vào ngày đầu tuần thì bất ngờ phát hiện 2 người chết tại đây.

Cộng tác viên công ty địa ốc làm sổ đỏ giả lừa lấy 230 triệu đồng

TTO - Cộng tác viên một công ty địa ốc ở Phú Yên tự làm hợp đồng mua bán, rồi đặt làm sổ đỏ giả để bán thửa đất cho khách hàng, lấy 230 triệu đồng.

Không được thu tiền trái luật đối với người dân thuê nhà ở xã hội Hoàng Quân

TTO - Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu chủ dự án không được thu tiền trái luật đối với người dân thuê nhà ở xã hội Hoàng Quân tại TP Nha Trang và phải bàn giao nhà, ký hợp đồng đúng thỏa thuận với dân khi hợp đồng nhận tiền đặt cọc trước đây.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo sớm xét xử vụ địa ốc Alibaba

TTO - Nếu phát hiện có sự bao che của cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước cần xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và sớm đưa vụ việc Công ty địa ốc Alibaba ra xét xử.