10/09/2022 11:10 GMT+7

Công ty Hồng Hoa Long kiện phường vì bị giữ xe trái luật, yêu cầu bồi thường trên 2,7 tỉ đồng

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Ngày 10-9, ông Đinh Văn Tám - giám đốc Công ty Hồng Hoa Long (Đà Nẵng) - cho biết đã nhận được bản án của TAND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) về việc công ty khiếu kiện UBND phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu.

Công ty Hồng Hoa Long kiện phường vì bị giữ xe trái luật, yêu cầu bồi thường trên 2,7 tỉ đồng - Ảnh 1.

Xe của Công ty Hồng Hoa Long tại thời điểm đưa về phường - Ảnh: Đ.C.

Người khởi kiện là Công ty Hồng Hoa Long và người bị kiện là UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Theo hồ sơ, Công ty Hồng Hoa Long và đại diện chủ rừng có ký hợp đồng thuê xe đào biển số 43LA… để thực hiện sửa đường, khai thác keo, xử lý thực bì, đào hố trồng cây tại tiểu khu 4A cầu Đôi.

Ngày 20-7-2019, khi công ty sử dụng xe này làm việc theo hợp đồng thì cán bộ UBND phường Hòa Hiệp Bắc lập biên bản, yêu cầu đưa xe về phường. Sau đó, phường đã giữ xe của công ty mà không lập biên bản, không giao bất kỳ quyết định, biên bản tạm giữ xe nào. 

Công ty Hồng Hoa Long nhận thấy hành vi hành chính của UBND phường không tuân theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính nên làm đơn cứu xét gửi phường, tuy nhiên, phường không đưa ra phương án giải quyết hay trả xe lại.

Việc UBND phường có hành vi hành chính tạm giữ xe không đúng quy định dẫn đến việc Công ty Hồng Hoa Long không được sử dụng xe gây thiệt hại là thu nhập thực tế bị mất đi. Đồng thời, xe để ngoài nắng mưa không bảo quản dẫn đến bị hư hỏng.

Công ty Hồng Hoa Long khởi kiện và yêu cầu tòa giải quyết các vấn đề: Yêu cầu UBND phường Hòa Hiệp Bắc chấm dứt hành vi hành chính tạm giữ xe trái luật, buộc trả lại; yêu cầu phường phải trả xe như tình trạng ban đầu; yêu cầu phường bồi thường thu nhập thực tế bị mất đi trong thời gian xe đào bánh lốp trên bị tạm giữ, tạm tính từ ngày 20-7-2019 đến 26-8-2022 (2.466.500 đồng/ngày x 1.112 ngày) là trên 2,7 tỉ đồng.

Công ty Hồng Hoa Long kiện phường vì bị giữ xe trái luật, yêu cầu bồi thường trên 2,7 tỉ đồng - Ảnh 2.

Xe bị hư hỏng tại gara - Ảnh: Đ.C.

Tòa chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty Hồng Hoa Long đối với UBND phường Hòa Hiệp Bắc, tuyên bố hành vi hành chính của UBND phường Hòa Hiệp Bắc về việc giữ xe là trái luật, buộc phường phải chấm dứt hành vi giữ xe và trả lại cho công ty.

Tòa cũng tuyên buộc UBND phường phải bồi thường số tiền sửa chữa, khôi phục xe là hơn 176 triệu đồng cho Công ty Hồng Hoa Long; buộc UBND phường phải bồi thường thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất số tiền hơn 76 triệu đồng cho công ty.

Tòa không chấp nhận yêu cầu của Công ty Hồng Hoa Long về việc buộc phường phải bồi thường thiệt hại trên 2,7 tỉ đồng.

Ông Tám cho rằng bản án xâm phạm đến quyền và lợi ích nên công ty kháng cáo, yêu cầu tòa phúc thẩm chấp nhận các nội dung như: Buộc phường trả lại xe khi đã hoàn thành việc sửa chữa và trả lại xe nguyên trạng ban đầu; yêu cầu phường bồi thường thu nhập thực tế bị mất đi trong thời gian xe bị tạm giữ là hơn 2,7 tỉ đồng.

Án sơ thẩm trước đó cũng bị kháng cáo

Liên quan vụ án, năm 2020, TAND quận Liên Chiểu cũng đã đưa ra xét xử. Thời điểm này, Công ty Hồng Hoa Long kiện phường vì bị giữ xe trái luật và đòi bồi thường hơn 1,7 tỉ đồng, nhưng bản án sơ thẩm tuyên chỉ hơn 14 triệu đồng nên công ty đã kháng cáo toàn bộ bản án.

Bản án phúc thẩm 03 ngày 29-10-2021 của TAND TP Đà Nẵng đã tuyên hủy án sơ thẩm và giao hồ sơ vụ án cho TAND quận Liên Chiểu giải quyết lại.

Bị phường giữ xe trái luật, kiện đòi bồi thường 1,7 tỉ đồng, án sơ thẩm tuyên 14 triệu Bị phường giữ xe trái luật, kiện đòi bồi thường 1,7 tỉ đồng, án sơ thẩm tuyên 14 triệu

TTO - Một công ty kiện UBND phường ở Đà Nẵng vì cho rằng bị phường giữ xe trái pháp luật và đòi bồi thường thiệt hại hơn 1,7 tỉ đồng. Bản án sơ thẩm tuyên buộc phường bồi thường hơn...14 triệu đồng nên doanh nghiệp đã kháng cáo.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên