25/05/2022 17:18 GMT+7

Công ty may bốc cháy ngùn ngụt, công nhân bỏ chạy tán loạn

ĐỨC TÀI - LÊ TRUNG
ĐỨC TÀI - LÊ TRUNG

TTO - Hàng trăm công nhân Công ty TNHH WOOCHANG Việt Nam, cụm công nghiệp Trảng Nhật 1, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam bỏ chạy tán loạn sau khi nỗ lực dập lửa không thành.

Công ty may bốc cháy ngùn ngụt, công nhân bỏ chạy tán loạn - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy - Ảnh: ĐỨC TÀI

Đến 16h30 ngày 25-5, vụ cháy tại Công ty TNHH WOOCHANG Việt Nam vẫn đang được lực lượng chức năng tích cực khống chế.

Theo công nhân làm việc tại công ty, khoảng 13h30, hàng trăm công nhân làm việc tại xưởng may phát hiện ngọn lửa bốc lên nghi ngút từ tầng 2. Một số người đã dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Lửa càng lúc càng lớn khiến 700 công nhân bỏ chạy tán loạn ra ngoài.

Anh Nguyễn Xuân Quỳnh (34 tuổi, công nhân công ty) cho biết ngay sau khi phát hiện đám cháy, công nhân được sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm. 

"Lửa bùng phát dữ dội, khói đen bao trùm cả nhà xưởng. Đây cũng là lần đầu tiên ở đây có vụ cháy lớn thế này" - anh Quỳnh kể.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, đám cháy khiến khu nhà của công ty bị biến dạng, những mảng đen bao trùm lên phần tường của các phân xưởng, nhiều phần tường bị nứt, sập, kho chứa vải của công ty bị sập.

Công ty may bốc cháy ngùn ngụt, công nhân bỏ chạy tán loạn - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng chữa cháy - Ảnh: ĐỨC TÀI

Ngay khi nhận tin vụ cháy, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động lực lượng gồm đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Bắc Quảng Nam cùng 3 xe chữa cháy, 1 xe chuyên dùng và 21 chiến sĩ có mặt tại hiện trường.

Đồng thời chi viện 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy và 20 cán bộ chiến sĩ khu vực trung tâm phòng tham gia chữa cháy.

Nhiều xe chữa cháy của TP Đà Nẵng cùng hàng trăm chiến sĩ, công an cũng có mặt hỗ trợ lực lượng chức năng khống chế vụ cháy.

Công ty may bốc cháy ngùn ngụt, công nhân bỏ chạy tán loạn - Ảnh 3.

Phần mái tôn hư hỏng, tường bị nứt toác - ẢNH: ĐỨC TÀI

Được biết Công ty TNHH WOOCHANG Việt Nam là công ty 100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất, xuất khẩu hàng may mặc veston cao cấp.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - quản lý nhân sự của công ty - cho biết đám cháy bùng lên từ tầng 2 kho chứa quần áo, sau đó lan rộng ra các kho khác. Hiện kho chứa vải đã bị ngọn lửa làm biến dạng, sập đổ tường. Toàn bộ trang thiết bị, vật dụng của công ty bị thiêu trụi hoàn toàn. 

Rất may các công nhân, xe máy đều được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhà xưởng nằm cách xa khu dân cư nên cũng không ảnh hưởng.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn trên đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Công ty may bốc cháy ngùn ngụt, công nhân bỏ chạy tán loạn - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy - Ảnh: ĐỨC TÀI

Công ty may bốc cháy ngùn ngụt, công nhân bỏ chạy tán loạn - Ảnh 5.

Nhiều xe chữa cháy được huy động đến hiện trường dập lửa - Ảnh: ĐỨC TÀI

Lại cháy lớn ở Công ty may Sài Gòn Max, hơn 300m2 nhà máy bị thiêu rụi Lại cháy lớn ở Công ty may Sài Gòn Max, hơn 300m2 nhà máy bị thiêu rụi

TTO - Đến 15h15 chiều 1-6, vụ cháy lớn tại Công ty TNHH Sài Gòn Max (khu công nghiệp Phú Tài, TP Quy Nhơn, Bình Định) cơ bản được khống chế. May mắn không thiệt hại về người.


ĐỨC TÀI - LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên