09/02/2022 05:30 GMT+7

Công viên bến Bạch Đằng: Rất đẹp nhưng 'hơi ít cây, nắng lên là nóng quá'

LÊ PHAN - KIM ÚT
LÊ PHAN - KIM ÚT

TTO - Đưa vào hoạt động từ trước Tết Nhâm Dần, công viên bến Bạch Đằng, quận 1, TP.HCM đã thay đổi diện mạo sau khi được cải tạo.

Công viên bến Bạch Đằng: Rất đẹp nhưng hơi ít cây, nắng lên là nóng quá - Ảnh 1.

Nhiều người dân thích thú chụp ảnh lưu niệm tại không gian mới của công viên - Ảnh: KIM ÚT

Nhiều người dân đến đây đã hết lời khen vì sự hiện đại, thoáng đãng với tầm nhìn bên phố bên sông. Nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng nếu có thêm một số cây xanh nữa thì công viên càng hoàn hảo hơn.

"Đi dạo nắng lên nóng quá phải về"

Ghi nhận sáng 8-2, rất đông người dân đã đến công viên bến Bạch Đằng để vui chơi, chụp ảnh, tản bộ.

Bên cạnh không gian tập thể dục, công viên còn là nơi nghỉ chân, hóng mát, chụp ảnh... của nhiều người dân khi có vị trí một bên là sông Sài Gòn với tầm nhìn thoáng đãng hướng về khu đô thị Thủ Thiêm (TP Thủ Đức), bên còn lại là khu phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).

 Toàn cảnh công viên bến Bạch Đằng thoáng tầm nhìn - Video: TỰ TRUNG

Đứng ngắm sông Sài Gòn yên bình, chị Nguyễn Thanh Hà (ngụ quận 1) nói rất thích thú với cảnh quan mới tại đây.

Chị Hà tâm sự nhà rất gần công viên nhưng trước đây e ngại công viên phức tạp với tình trạng cướp giật, hàng rong chào mời liên tục... nên chỉ đi ngang chứ không dám ghé vào.

Sau Tết, thấy không gian mới sạch sẽ, thoáng đãng chị Hà rất thích thú nên ghé vào chụp vài tấm ảnh kỷ niệm rồi đứng hóng mát.

"Công viên được làm mới rất đẹp và hiện đại nhìn như không gian ở nước ngoài, tôi rất thích. Việc không có cây xanh lớn giúp tầm nhìn rộng, ngoài ra còn có nhiều trụ đèn sáng giúp người dân an tâm hơn khi đi dạo vào buổi tối", chị Hà nhận định.

Vừa có tầm nhìn đẹp, không gian rộng rãi nên công viên bến Bạch Đằng cũng được nhiều bạn trẻ chọn làm địa điểm "sống ảo".

Có mặt từ sớm để chụp ảnh cưới cho khách, chị Trần Minh Huệ (ngụ quận Phú Nhuận) cho biết rất ưng ý với địa điểm mới này.

Theo chị Huệ, công viên bến Bạch Đằng vắng bóng cây xanh là phù hợp vì không che chắn tầm nhìn ra sông, cũng như tòa nhà Bitexco, Landmark 81, bến Nhà Rồng...

Bên cạnh các ý kiến hài lòng, một số người dân lại tiếc nuối đôi chút khi khuôn viên mới quá vắng hình ảnh cây xanh. Theo người dân, công viên chỉ có hàng cây dọc đường Tôn Đức Thắng được giữ lại.

Còn cây xanh trong khuôn viên cũ bị di dời, đốn hạ, trong đó phần lớn là phượng, bằng lăng, cọ, cây kiểng nhỏ. Do đó, tuy khuôn viên rộng nhưng thiếu bóng mát nên chỉ thu hút người dân ghé thăm vào sáng sớm và chiều tối.

Ông Lê Văn Sứ (ngụ quận 5) cho biết nhiều năm nay ông có thói quen dạo quanh công viên bến Bạch Đằng. Khi nơi này được cải tạo, ông rất vui vì công trình được đầu tư với lối đi đẹp, bố trí nhiều ghế đá hơn xưa.

Tuy nhiên, ông Sứ vẫn mong có nhiều cây xanh hơn để giảm bớt khói bụi của xe cộ và làm mát cho cảnh quan công viên. "Công viên mới rất đẹp, nhưng quá ít cây so với trước đây. Chỉ đi dạo được một lúc vào buổi sáng, nắng lên nóng quá là tôi phải về", ông Sứ tâm sự.

Phía dưới công viên sẽ có không gian ngầm

Công viên bến Bạch Đằng: Rất đẹp nhưng hơi ít cây, nắng lên là nóng quá - Ảnh 3.

Hàng cây xanh bên đường Tôn Đức Thắng và hàng dừa kiểng ở ga tàu thủy - Ảnh: TỰ TRUNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 8-2, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết công viên bến Bạch Đằng được cải tạo theo thiết kế của Sở Quy hoạch kiến trúc.

Dự án cải tạo công viên nằm trong chuỗi công trình chỉnh trang đô thị, kết nối không gian đi bộ từ đường Nguyễn Huệ qua phía bờ sông Sài Gòn, bến tàu du lịch và công viên cột cờ Thủ Ngữ, tạo điểm nhấn cho TP.

Về chủ trương, UBND TP.HCM đã chỉ đạo việc chỉnh trang công viên bến Bạch Đằng đạt yêu cầu về mỹ quan, không gian thông thoáng.

Thiết kế mới của công viên lấy việc thông thoáng, tạo tầm nhìn rộng làm điểm nhấn, tạo không gian mở cho người dân vui chơi. Đối với hệ thống cây xanh cũ vẫn duy trì các cây lớn dọc đường Tôn Đức Thắng và gia cố lại để đảm bảo an toàn.

Các cây xanh cũ bên trong công viên đa phần là cây tạp, cây kiểng... Các cây có thể tận dụng đã được bứng dưỡng và trồng lại ở một số công viên khác. Cây hư hỏng, sâu bệnh thì được đốn bỏ. Công viên bến Bạch Đằng không trồng những cây xanh lớn là theo quy hoạch thiết kế mới.

"Về tầm nhìn lâu dài, phía dưới công viên bến Bạch Đằng sẽ được thiết kế không gian ngầm. Trong đề án phát triển công viên TP phê duyệt đến năm 2025 sẽ có thêm nhiều công viên cây xanh hơn và chúng tôi cũng sẽ cố gắng tạo ra những công viên đẹp, hiện đại như công viên bến Bạch Đằng", vị này chia sẻ.

Theo đề án phát triển công viên và cây xanh công cộng giai đoạn 2020 - 2030 mà UBND TP đã thông qua, trong 5 năm tới TP.HCM tăng tối thiểu 150ha đất công viên.

Diện tích công viên tăng 0,65m2/người. Dự kiến đến năm 2030, đất công viên ở TP đạt 1m2/người, tăng 450ha so với năm 2020.

Trước đó đồ án quy hoạch TP.HCM năm 2020, TP đặt mục tiêu diện tích công viên công cộng sẽ đạt 11.400ha, diện tích công viên cây xanh đạt 7m2/người. Thực tế hiện nay chỉ đạt 500ha, bình quân chỉ đạt 0,55m2/người.

Công viên bến Bạch Đằng thu hút đông đảo người dân sau khi chỉnh trang Công viên bến Bạch Đằng thu hút đông đảo người dân sau khi chỉnh trang

TTO - Công viên bến Bạch Đằng, quận 1, TP.HCM hoàn thành cải taọ mở ra thêm không gian dạo phố ngắm sông, người dân có thêm điểm vui chơi, ngắm cảnh thoáng đãng, mát mẻ.

LÊ PHAN - KIM ÚT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên