17/07/2023 13:00 GMT+7

Cử tri Đồng Tháp: Kiểm tra chất lượng công trình kè chống sạt lở

Ngày 17-7, Đồng Tháp khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa X nhằm tập trung tháo gỡ những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Phiên khai mạc kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Phiên khai mạc kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Theo HĐND tỉnh Đồng Tháp, 6 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước đạt 5,89%; tổng thu ngân sách trên 4.120 tỉ đồng, giải ngân vốn đầu tư công đạt 48,5%.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Trần Thanh Mẫn - ủy viên Bộ Chính trị, phó chủ tịch thường trực Quốc hội khóa XV - nhận định tỉnh Đồng Tháp đã có bước phát triển khá toàn diện, vững chắc, từ một địa phương thuần nông trở thành điểm sáng của cả nước về cải thiện môi trường đầu tư, điển hình là chỉ số năng lực cạnh tranh trong 15 năm qua luôn giữ vững và đạt top đầu của khu vực.

Ông Trần Thanh Mẫn - ủy viên Bộ Chính trị, phó chủ tịch thường trực Quốc hội khóa XV - phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ông Trần Thanh Mẫn - ủy viên Bộ Chính trị, phó chủ tịch thường trực Quốc hội khóa XV - phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Theo ông Mẫn, tỉnh cần tiếp tục phát huy ưu thế của tỉnh về sản xuất nông nghiệp trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy nhanh đầu tư các tuyến hạ tầng giao thông cấp vùng đi qua tỉnh Đồng Tháp; cần chủ động tổ chức giám sát tiến độ thực hiện công trình trọng điểm trên địa bàn; tránh để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong việc khai thác nguyên vật liệu phục vụ cho dự án.

Đoạn sạt lở trên tuyến kênh Cần Lố, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh đã gia cố và tiếp tục sạt lở nhiều lần - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Đoạn sạt lở trên tuyến kênh Cần Lố, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh đã gia cố và tiếp tục sạt lở nhiều lần - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Trước kỳ họp, HĐND tỉnh đã tổ chức 61 điểm tiếp xúc cử tri với gần 4.000 người dân tham gia với gần 280 lượt ý kiến. Cử tri quan tâm tình hình sạt lở bờ sông diễn biến phức tạp, tập trung ở TP Sa Đéc, huyện Cao Lãnh, huyện Châu Thành; dông lốc làm sập 9 căn nhà; 11 vụ đuối nước làm chết 13 trẻ em...

Đồng thời cử tri kiến nghị giải quyết các vấn đề như: lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cần kiểm tra bình ổn giá vật tư, chống hàng giả, quan tâm chế biến nông sản sau thu hoạch; kiểm tra tiến độ thi công, chất lượng các công trình kè chống sạt lở ven sông vì trong thời gian qua có một số công trình khi đưa vào sử dụng xuống cấp hư hỏng gây thiệt hại; bố trí kinh phí xây dựng hồ bơi ở các điểm trường tiểu học và tổ chức dạy bơi cho trẻ em, vì gần đây các vụ đuối nước xảy ra do thiếu kỹ năng, thiếu sự giám sát chặt chẽ của gia đình.

Đồng Tháp: Cử tri kiến nghị đóng mỏ cát khu vực sạt lởĐồng Tháp: Cử tri kiến nghị đóng mỏ cát khu vực sạt lở

TTO - Ngày 7-12, HDND tỉnh Đồng Tháp tổ chức kỳ họp thứ 17 cũng là kỳ họp cuối cùng của khóa IX. Trước kỳ họp cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề, trong đó nổi cộm là vấn đề đường giao thông xuống cấp, chất lượng nước sinh hoạt, sạt lở bờ sông...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên