22/05/2021 13:29 GMT+7

Cử tri mang quân hàm xanh trên tuyến biên giới bầu cử sớm

BÌNH AN - NGUYỄN HOÀN - NGỌC LÂN
BÌNH AN - NGUYỄN HOÀN - NGỌC LÂN

TTO - Sáng 22-5, 100% cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh ở Đắk Lắk, Đắk Nông đã phấn khởi bầu cử sớm để thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch trên biên giới và ‘ngày hội non sông’ được an toàn tuyệt đối.

Cử tri mang quân hàm xanh trên tuyến biên giới bầu cử sớm - Ảnh 1.

Bộ đội biên phòng Đắk Nông bầu cử sớm và thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch - Ảnhh: NGUYỄN HOÀN

Tại Đồn biên phòng Tuy Đức thuộc tổ bầu cử số 13 (xã Đắk Búk So, Tuy Đức, Đắk Nông), cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức sớm một ngày so với cử tri cả nước.

Trung tá Lưu Xuân Hồng - chính trị viên đồn biên phòng - cho biết đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp để thực hiện nhiệm vụ kép bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, thực hiện công tác chống COVID-19.

Lần đầu tiên cầm lá phiếu bầu cử trên tay, binh nhất Trần Đức Cảnh rất vui và tự hào nói "sẽ sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để đưa đất nước ngày càng phát triển".

Tại Tiểu đoàn huấn luyện cơ động - Bộ đội biên phòng Đắk Lắk, từ sáng sớm không khí rộn ràng cũng diễn ra. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ cũng phấn khởi thực hiện quyền cử tri của mình.

Cử tri mang quân hàm xanh trên tuyến biên giới bầu cử sớm - Ảnh 2.

Kiểm tra thùng phiếu trước khi niêm phong - Ảnh: NGUYỄN HOÀN

Cử tri mang quân hàm xanh trên tuyến biên giới bầu cử sớm - Ảnh 3.

Việc bỏ phiếu thực hiện nghiêm việc giãn cách, đảm bảo an toàn - Ảnhh: NGỌC LÂN

Có mặt tại tổ bầu cử số 6, Đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê (xã Ea Bung, Ea Súp), ông Phạm Ngọc Nghị - chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - đã thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và yêu cầu đồn phải thực hiện việc bầu cử nghiêm túc, đúng quy trình, đặc biệt thực hiện phòng dịch COVID-19 chặt chẽ.

Sau bầu cử, tất cả lực lượng phải triển khai đồng bộ các biện pháp để bảo vệ an ninh biên giới, không để xảy ra các trường hợp vượt biên, nhập cảnh trái phép nhằm ngăn chặn mầm bệnh COVID.

"Bộ đội biên phòng phải là lá chắn thép để toàn dân vui tươi, an toàn trong ngày bầu cử vào sáng mai", ông Nghị nói.

Cũng trong hôm nay, 100% quân số Công an tỉnh  Đắk Lắk đã tham gia bầu cử sớm để chuẩn bị lực lượng đảm bảo cho ngày bầu cử toàn dân vào sáng  mai.

Cử tri mang quân hàm xanh trên tuyến biên giới bầu cử sớm - Ảnh 4.

Ông Phạm Ngọc Nghị (áo trắng) tại Đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê (xã Ea Bung, Ea Súp) - Ảnh: NGỌC LÂN

Cử tri mang quân hàm xanh trên tuyến biên giới bầu cử sớm - Ảnh 5.

Cán bộ chiến sĩ theo dõi danh sách, tiểu sử các đại biểu - Ảnh: TR.TÂN

Cử tri mang quân hàm xanh trên tuyến biên giới bầu cử sớm - Ảnh 6.

Những cử tri chiến sĩ trẻ lần đầu đi bầu cử - Ảnhh: NGUYỄN HOÀN

Cử tri mang quân hàm xanh trên tuyến biên giới bầu cử sớm - Ảnh 7.

Đo thân nhiệt trước khi vào bầu cử - Ảnh: BÌNH AN

Cử tri mang quân hàm xanh trên tuyến biên giới bầu cử sớm - Ảnh 8.

Chiến sĩ trẻ nhận phiếu, nghe hướng dẫn bầu cử - Ảnhh: NGUYỄN HOÀN

Cử tri mang quân hàm xanh trên tuyến biên giới bầu cử sớm - Ảnh 9.

Sau khi hoàn thành quyền, nghĩa vụ bầu cử, cán bộ chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ tại các tổ, chốt tuần tra dọc biên giới - Ảnh: NGỌC LÂN

Bầu cử sớm tại huyện đảo Bạch Long Vỹ Bầu cử sớm tại huyện đảo Bạch Long Vỹ

TTO - Sáng 22-5, cử tri tại huyện đảo Bạch Long Vỹ, TP Hải Phòng đã đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sớm hơn một ngày so với quy định.

BÌNH AN - NGUYỄN HOÀN - NGỌC LÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên