28/03/2024 20:59 GMT+7

Cục Hải quan TP.HCM cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp thực thi CPTPP

NGHI VŨ
và 1 tác giả khác

Ngày 28-3, phái đoàn doanh nghiệp Canada và doanh nghiệp Việt Nam có dịp đối thoại cùng Cục Hải quan TP.HCM nhằm có thêm hiểu biết để thực thi hiệu quả hơn nữa CPTPP.

Bộ trưởng Phát triển kinh tế, thương mại quốc tế và xúc tiến xuất khẩu Canada Mary Ng phát biểu tại hội thảo CPTPP đối thoại với Cục Hải quan TP.HCM ngày 28-3 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bộ trưởng Phát triển kinh tế, thương mại quốc tế và xúc tiến xuất khẩu Canada Mary Ng phát biểu tại hội thảo CPTPP đối thoại với Cục Hải quan TP.HCM ngày 28-3 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày 28-3, Tổng lãnh sự quán Canada tại TP.HCM tổ chức hội thảo CPTPP đối thoại với Cục Hải quan TP.HCM lần thứ 3, nhân kỷ niệm 5 năm Hiệp định đối tác toàn diện tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được đưa vào thực thi tại Việt Nam.

Buổi hội thảo là diễn đàn mở để các doanh nghiệp Canada, cũng như doanh nghiệp Việt Nam đối thoại trực tiếp với cán bộ hải quan Việt Nam và Cơ quan Biên mậu Canada, từ đó thực hành hiệp định và thúc đẩy thương mại giữa hai nước.

"Sự kiện này là minh chứng tuyệt vời cho sự hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư, nhằm giúp hai bên trao đổi và chia sẻ ý tưởng đóng góp cho quan hệ thương mại giữa Canada và Việt Nam vốn đã tốt, sẽ ngày càng tốt hơn", Bộ trưởng Phát triển kinh tế, thương mại quốc tế và xúc tiến xuất khẩu Canada Mary Ng phát biểu.

Bộ trưởng Mary Ng đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, đi cùng bà là phái đoàn hơn 150 doanh nghiệp của Canada trong nhiều lĩnh vực.

Theo bà Mary Ng, kể từ khi CPTPP đi vào hiệu lực, thương mại hai chiều giữa Canada và Việt Nam tăng 170%. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong khu vực ASEAN, là cánh cửa để hàng hóa Canada đi vào khu vực.

Qua buổi đối thoại, bộ trưởng Canada khẳng định cần có sự hợp tác giữa Chính phủ, giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp để dòng chảy thương mại hàng hóa và dịch vụ được xuyên suốt.

Chia sẻ chung nhận định với Bộ trưởng Mary Ng, Phó cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Nguyễn Hữu Nghiệp nhận định CPTPP mang đến cơ hội cho doanh nghiệp của cả hai quốc gia, giúp hàng hóa hai bên thông thương được nhiều nhất.

Ông Nghiệp cho rằng Việt Nam và Canada là hai nền kinh tế bổ trợ lẫn nhau, bắt tay nhau cùng phát triển.

Phó cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Nguyễn Hữu Nghiệp trao đổi cùng các doanh nghiệp tham gia buổi đối thoại ngày 28-3 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phó cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Nguyễn Hữu Nghiệp trao đổi cùng các doanh nghiệp tham gia buổi đối thoại ngày 28-3 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cán bộ Hải quan TP.HCM cho biết dịp đối thoại giúp doanh nghiệp Việt Nam hiểu rõ hơn nữa những quy định của Việt Nam và Canada, qua đó yên tâm trong các quá trình xuất nhập khẩu.

Ông Nghiệp nhấn mạnh Hải quan TP.HCM cam kết và khẳng định cơ quan này luôn luôn đồng hành cùng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, bộ trưởng Canada khẳng định Canada rất mong muốn được làm việc nhiều hơn và kinh doanh tốt hơn ở Việt Nam qua cầu nối CPTPP, thấy rõ nhất qua việc phái đoàn doanh nghiệp lần này đến Việt Nam với số lượng lớn.

"Các doanh nghiệp và doanh nhân Canada đang xem Việt Nam là một thị trường rất quan trọng để có thể đặt chân vào khu vực ASEAN", bà Mary Ng nhấn mạnh.

Theo số liệu, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 giữa Canada và Việt Nam đạt 14 tỉ USD. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu của Canada sang Việt Nam đạt 776 triệu USD.

Bộ trưởng Canada kỳ vọng thành tựu là những con số thực tế cả hai bên đã đạt được sẽ tiếp tục phát huy, và mô hình thành công giữa Canada và Việt Nam sẽ được nhân rộng ra cả khu vực.

Nông sản và thực phẩm Việt Nam có tiềm năng tại Canada

Bà Deidrah Kelly, giám đốc điều hành Văn phòng Nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp của Canada tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPAAO), cho biết CPTPP kể từ khi có hiệu lực đã đưa ra những cơ hội cụ thể cho thương mại nông sản và hải sản giữa Việt Nam và Canada.

Theo đó, trong năm 2023, Canada xuất khẩu khoảng 421 triệu USD giá trị mặt hàng này sang Việt Nam, bao gồm đậu nành, lúa mì, thịt bò, thịt heo, cá, hải sản, táo...

Trong khi đó, Canada nhập nông sản và thủy sản từ Việt Nam nhiều hơn xuất sang.

Năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 703 triệu USD sản phẩm nông sản và thực phẩm sang Canada, bao gồm cá, cà phê, hạt điều, hạt tiêu và một số sản phẩm khác.

Bộ trưởng Canada: Việt Nam là đối tác quan trọngBộ trưởng Canada: Việt Nam là đối tác quan trọng

Ngày 28-3, Bộ trưởng Phát triển kinh tế, thương mại quốc tế và xúc tiến xuất khẩu Canada Mary Ng cùng phái đoàn doanh nghiệp đến thăm TP.HCM, nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa địa phương và cả hai quốc gia.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên