26/02/2021 21:12 GMT+7

Cục Thuế Hà Nội làm cả 2 ngày cuối tuần để xử lý hồ sơ nộp tiền sử dụng đất

L.THANH
L.THANH

TTO - Các chi cục thuế ở Hà Nội sẽ làm việc cả thứ bảy và chủ nhật (ngày 27 và 28-2) để tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ nộp tiền sử dụng đất còn nợ trước ngày 1-3-2016 của hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn.

Cục Thuế Hà Nội làm cả 2 ngày cuối tuần để xử lý hồ sơ nộp tiền sử dụng đất - Ảnh 1.

Nhiều người dân thủ đô chen nhau đi nộp hồ sơ thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Ba Đình (Hà Nội) - Ảnh: T.MINH

Do hạn mốc thanh toán tiền sử dụng đất vào ngày 28-2, trùng với ngày chủ nhật nên Cục Thuế Hà Nội chiều 26-2 đã có công văn chỉ đạo chi cục thuế các quận, huyện bố trí cán bộ làm việc cả 2 ngày thứ bảy và chủ nhật (27 và 28-2) để tiếp nhận, xử lý, luân chuyển hồ sơ nộp tiền sử dụng đất còn nợ trước ngày 1-3-2016 của hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn.

Đồng thời, cơ quan này cũng đã có công văn gửi Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đề nghị phối hợp tham gia việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại nghị định số 79 năm 2019.

Theo nghị định số 79 về việc thu tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1-3-2016 thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận đến hết ngày 28-2-2021.

Kể từ ngày 1-3 năm nay trở về sau, số tiền sử dụng đất còn nợ phải được thanh toán theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Cách đây khoảng một tháng, Cục Thuế Hà Nội đã có thông báo lưu ý hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1-3-2016 cần phải nộp trước ngày 28-2 năm nay.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của Hà Nội, trong 3 ngày qua, do lo sợ tiền thuế đất phải nộp tăng cao nếu nộp sau ngày 28-2, nhiều người dân đã xếp hàng cả 2-3 tiếng đồng hồ để nộp hồ sơ thanh toán tiền nợ sử dụng đất.

Cục Thuế Hà Nội cho biết lượng người đến nộp hồ sơ liên quan thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ từ trước tháng 3-2016 tăng 3-4 lần so với bình thường.

Theo đánh giá của các cục thuế như Hà Nội, Hải Phòng..., giá đất tính tiền sử dụng hiện tại cao hơn nhiều so với mức giá áp dụng trước ngày 1-3-2016.

Do đó, tiền sử dụng đất được ghi nợ trước ngày 1-3-2016 sẽ phải nộp cao hơn nhiều nếu không nộp trước thứ hai tuần tới, tức ngày 1-3.

Không còn được ghi nợ tiền sử dụng đất Không còn được ghi nợ tiền sử dụng đất

TTO - Theo nghị định 79, từ ngày 10-12 (ngày nghị định có hiệu lực), chỉ những hộ gia đình, cá nhân khó khăn, gia đình chính sách, có công với cách mạng… khi mua nhà, đất tái định cư sau khi bị di dời mới được ghi nợ tiền sử dụng đất.


L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên