11/03/2024 09:58 GMT+7

'Cuộc chiến' sân Hàng Đẫy: Đội nào phải ra đi?

Hôm nay (11-3), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có cuộc họp với CLB Công An Hà Nội, Hà Nội và Thể Công - Viettel để lắng nghe nguyện vọng của ba CLB trong việc dùng sân Hàng Đẫy cho mùa giải 2024-2025.

“Cuộc chiến” giành sân Hàng Đẫy giữa các đội cũng quyết liệt như khi thi đấu - Ảnh: VPF

“Cuộc chiến” giành sân Hàng Đẫy giữa các đội cũng quyết liệt như khi thi đấu - Ảnh: VPF

Theo quy định mới của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), mỗi sân vận động chỉ cho phép tối đa hai CLB sử dụng nhằm tránh sân bị quá tải, ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn các trận đấu. Điều này đồng nghĩa một trong ba CLB trên phải tìm sân mới để thi đấu ở mùa giải 2024-2025.

Không đội nào muốn rời Hàng Đẫy

Ngay từ khi mới thành lập, CLB Hà Nội đã thi đấu trên sân Hàng Đẫy ở Giải hạng ba quốc gia 2006. Ba năm thăng liền ba hạng, CLB Hà Nội lên chơi ở V-League 2009 và kể từ đó thống trị giải đấu với sáu chức vô địch. 15 năm thi đấu ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam, những thăng trầm của CLB Hà Nội đều gắn liền với sân Hàng Đẫy.

Chưa kể CLB Hà Nội còn bỏ nhiều tiền tu sửa cơ sở vật chất sân Hàng Đẫy, đầu tư và chăm sóc mặt cỏ tại đây hơn hai đội Công An Hà Nội và Thể Công - Viettel đang sử dụng chung sân này. Việc rời đi là điều mà đội bóng áo tím không hề mong muốn. "CLB Hà Nội muốn ở lại sân Hàng Đẫy. Đội bóng đã và đang đầu tư sửa sang mặt cỏ, khán đài (sơn, ghế), phòng chức năng...", đại diện CLB Hà Nội chia sẻ. 

Sân Hàng Đẫy cũng là một phần lịch sử của hai cái tên Thể Công (tiền thân CLB Thể Công - Viettel) và Công An Hà Nội. Nhưng hai đội bóng hiện tại Công An Hà Nội và Thể Công - Viettel mới dùng sân Hàng Đẫy chưa lâu. CLB Viettel trở lại V-League vào năm 2019 và vừa gắn thêm tên Thể Công từ vòng 4 V-League 2023-2024. Đội Công An Nhân Dân sau khi thăng hạng V-League 2023 đã chuyển giao và đổi tên thành Công An Hà Nội.

Dù vậy cả Công An Hà Nội và Thể Công - Viettel đều không muốn rời sân Hàng Đẫy. Thể Công - Viettel cho biết sau cuộc họp với VFF vào hôm nay mới quyết đi hay không, còn Công An Hà Nội thì khẳng định vẫn sẽ ở sân Hàng Đẫy.

Sân Hà Đông nhỏ, xuống cấp không đáp ứng yêu cầu tổ chức V-League - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Sân Hà Đông nhỏ, xuống cấp không đáp ứng yêu cầu tổ chức V-League - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Nỗi đau đầu của VFF

Ngay từ cuộc họp đầu tiên giữa ba CLB cách đây gần một tháng, chẳng bên nào chịu rời sân Hàng Đẫy. Giờ cả ba đội bóng đều trông chờ vào giải pháp hữu hiệu nhất trong cuộc họp với VFF. VFF sẽ lắng nghe ý kiến của ba đội trước khi tìm giải pháp gửi Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội (đơn vị quản lý sân Hàng Đẫy).

Có thể hiểu được lý do không CLB nào chịu rời sân Hàng Đẫy. Bởi ngoài sân đấu gắn liền với tên gọi đội bóng, thuận tiện di chuyển do ở trung tâm, Hà Nội chỉ còn mỗi sân vận động quốc gia Mỹ Đình là đáp ứng được tiêu chí có thể tổ chức các trận đấu ở V-League. Nhưng chi phí thuê sân Mỹ Đình lại quá cao, một trận đấu tại sân Hàng Đẫy các đội chỉ phải tiêu tốn 70 - 100 triệu đồng thì ở sân Mỹ Đình sẽ tăng gấp đôi.

Có thông tin cho rằng sân Hà Đông có thể là sân nhà của một trong ba đội bóng kể trên từ mùa giải tới. Dù vậy sân này rất xuống cấp, không đáp ứng được yêu cầu để thi đấu V-League. Hiện sân Hà Đông chỉ có sức chứa khoảng 3.000 chỗ ngồi, chỉ còn 320 ghế và không có giàn đèn chiếu sáng. Trong khi đó theo quy định, sân tổ chức V-League phải có sức chứa tối thiểu 10.000 chỗ, khán đài A, B phải được lắp ghế ngồi đầy đủ cùng hệ thống đèn chiếu sáng tối thiểu là 1.200 lux.

Muốn sử dụng sân Hà Đông, đội rời sân Hàng Đẫy phải gấp rút cải tạo cơ sở vật chất tại đây để kịp cho mùa giải mới 2024-2025. Nhưng với khoảng thời gian chỉ hai tháng sau khi kết thúc mùa giải hiện tại, điều này là bất khả thi. Vì thế, quyết định đội nào rời sân Hàng Đẫy là điều không dễ dàng.

Hôm nay 11-3 công bố danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam đấu Indonesia - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Hôm nay 11-3 công bố danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam đấu Indonesia - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Hôm nay công bố danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam

Do "bão" chấn thương hoành hành, ngày 10-3 HLV Troussier vẫn chưa thể công bố danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam đấu với Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Sáng nay (11-3), danh tính các cầu thủ sẽ được công bố.

HLV người Pháp đang đau đầu với hàng loạt trụ cột của đội tuyển bị chấn thương chưa thể hồi phục hoặc mới hồi phục nhưng phong độ chưa tốt như Đoàn Văn Hậu, Quế Ngọc Hải, Tiến Linh, Hùng Dũng, Hoàng Đức... Mới nhất tại vòng 13 V-League, thêm hai trụ cột của đội tuyển là Phạm Tuấn Hải, Bùi Hoàng Việt Anh phải nhập viện cấp cứu.

Để chuẩn bị cho trận đấu, HLV Shin Tae Yong đã sớm công bố danh sách 28 cầu thủ Indonesia với lực lượng hùng hậu có đến 10 cái tên nhập tịch và đều đang thi đấu ở nước ngoài.

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 12-3. Hai trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Indonesia sẽ diễn ra ngày 21-3 tại Indonesia và 26-3 trên sân Mỹ Đình. Hai trận đấu này có ý nghĩa quan trọng với tấm vé đi tiếp của đội tuyển tại vòng loại World Cup 2026 cũng như tương lai của HLV Troussier.

Vòng 13 V-League 2023-2024: Tâm điểm Hàng Đẫy và PleikuVòng 13 V-League 2023-2024: Tâm điểm Hàng Đẫy và Pleiku

Sân Pleiku và Hàng Đẫy là tâm điểm của vòng 13 V-League diễn ra hôm nay (9-3) khi cả bốn đội đều phải chơi hết mình trong cuộc đua trụ hạng lẫn đua vô địch.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên