22/07/2019 11:03 GMT+7

Cưỡng chế khu đất 24.000 mét vuông xây trái phép do Alibaba phân phối

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Sáng 22-7, chính quyền thị xã Phú Mỹ bắt đầu cưỡng chế khu đất nông nghiệp rộng hơn 24.000 m2 do ông Nguyễn Ngọc Sự (trú Gia Lâm, Hà Nội) đứng tên. Khu đất này do Alibaba phân phối.

Cưỡng chế khu đất 24.000 mét vuông xây trái phép do Alibaba phân phối - Ảnh 1.

Cưỡng chế khu đất nông nghiệp bị sử dụng trái phép của ông Nguyễn Ngọc Sự - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Khu đất trên bị cưỡng chế vì người đứng tên chủ sở hữu đã có những hành vi vi phạm về đất đai. Khu đất nông nghiệp nhưng đã bị xây dựng hạ tầng trái phép như làm đường giao thông, cắm trụ điện, chia thành từng khu, từng lô.

Theo xác định của cơ quan chức năng và trên thực tế, khu đất này do Tập đoàn bất động sản Alibaba phân phối. 

Cưỡng chế khu đất đứng tên ông Nguyễn Ngọc Sự - Video: Đ.H

UBND thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã huy động hàng trăm người cùng nhiều phương tiện để cưỡng chế khu đất trên.

Xe cứu hỏa, xe cứu thương và cả xe đặc chủng chở phạm nhân đã được huy động vào tận trong khu đất. Những con đường giao thông được chủ đất cho lấp đất để che giấu hành vi xây dựng trái phép được ủi đi để phá dỡ đường. Những trụ điện cũng được nhổ lên.

Cưỡng chế khu đất 24.000 mét vuông xây trái phép do Alibaba phân phối - Ảnh 3.

Nhà tiền chế dựng trong khu đất của ông Nguyễn Ngọc Sự - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Cố tình gây khó cho chính quyền

Trong khi chính quyền đang cưỡng chế, bà Phạm Thị Kiều Dung (trú xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), người được ông Nguyễn Ngọc Sự ủy quyền vào ngày 5-7, đã làm việc với chính quyền.

Tại đây, bà Dung yêu cầu cung cấp các hồ sơ liên quan đến việc cưỡng chế trước thời điểm bà Dung được ủy quyền. Đại diện chính quyền đã trả lời những câu hỏi cho bà Dung, đồng thời chỉ cung cấp những gì có liên quan từ ngày bà Dung được ủy quyền, còn những nội dung trước đó bà Dung liên hệ trực tiếp với ông Nguyễn Ngọc Sự và những người khác.

Buổi cưỡng chế đã không gặp phải sự chống đối như trước đây chính quyền từng cưỡng chế khu đất tại xã Tóc Tiên cũng do Alibaba phân phối vào tháng 6-2019.

Cưỡng chế khu đất 24.000 mét vuông xây trái phép do Alibaba phân phối - Ảnh 5.

Văn phòng có dòng chữ Alibaba phía trước khu đất- Ảnh: ĐÔNG HÀ.

Theo quan sát, gần toàn bộ khu đất này đã được phân thành khu, từng lô bằng những con đường giao thông nội bộ, nhiều trụ điện đã được cắm thành hàng.

Bên cạnh đó, còn có những nhà thép tiền chế đã được dựng lên trong khu đất. Bảng hiệu có dòng chữ "Alibaba" treo trên cao ở căn nhà ở phía trước khu đất đã tháo đi nhưng tảng đá phía trước còn dòng chữ "Alibaba". 

Bên trong căn nhà hầu như trống không và chỉ có vài người mặc áo mang dòng chữ "an ninh Alibaba" ngồi trước căn nhà. 

  

Bộ Công an điều tra 29 dự án của Alibaba tại Đồng Nai Bộ Công an điều tra 29 dự án của Alibaba tại Đồng Nai

TTO - Bộ Công an gửi văn bản đề nghị Sở Xây dựng Đồng Nai cung cấp toàn bộ tài liệu liên quan 29 dự án của Công ty địa ốc Alibaba trên địa bàn để tiến hành điều tra, xử lý.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên