07/04/2021 12:33 GMT+7

Cưỡng chế tháo dỡ các công trình sai phép tại quận 10

D.N.HÀ
D.N.HÀ

TTO - Bảy công trình xây dựng sai phép quy mô lớn tại quận 10 đang và sẽ bị tháo dỡ trong thời gian tới. Chủ đầu tư của 6 công trình là người cùng gia đình.

Cưỡng chế tháo dỡ các công trình sai phép tại quận 10 - Ảnh 1.

Cưỡng chế tháo dỡ nhà số 433/11 đường Sư Vạn Hạnh (quận 10) - Ảnh: TỰ TRUNG

Ngày 7-4, UBND quận 10 (TP.HCM) cho biết vẫn đang tiếp tục cưỡng chế "cắt ngọn" một trong bảy công trình xây dựng sai giấy phép tại quận này. Đó là công trình số 433/11 đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10.

Công trình này có giấy phép xây dựng hơn 6 tầng nhưng chủ đầu tư xây tới 9 tầng, diện tích vi phạm hơn 400m2. Việc cưỡng chế tháo dỡ diễn ra từ ngày 25-3, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 4-2021.

Theo kế hoạch, ngày mai (8-4), UBND quận 10 sẽ cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả đối với công trình số 766/12 đường Sư Vạn Hạnh, phường 12. Ngoài ra, trên địa bàn quận 10 còn có sáu công trình khác xây dựng sai phép như xây vượt tầng, lấp ô thông tầng, sai diện tích phòng sân thượng...

Dự kiến, năm công trình còn lại sẽ bị UBND quận 10 cưỡng chế tháo dỡ phần vi phạm xây dựng từ nay đến tháng 6-2021.

Cưỡng chế tháo dỡ các công trình sai phép tại quận 10 - Ảnh 2.

Cưỡng chế tháo dỡ nhà số 433/11 đường Sư Vạn Hạnh - Ảnh: TỰ TRUNG

Theo UBND quận 10, tại thời điểm kiểm tra, các công trình trên xây dựng sai phép tăng diện tích từ 400 - 600m2, có công trình tăng thêm khoảng 900m2 so với giấy phép xây dựng được cấp.

Các công trình này xây dựng trong những năm 2018 - 2019, sau đó chuyển đổi công năng thành khách sạn, quán karaoke, massage tại các địa chỉ: 740/15A+17 và 766/12 Sư Vạn Hạnh, 252/43 và 252/45 Cao Thắng, 839/10 Lê Hồng Phong, 42/2 Trần Thiện Chánh.

UBND quận 10 cho biết sáu công trình xây dựng trái phép chưa cưỡng chế trên là vi phạm có tính hệ thống do ông Vũ Văn Quang (ngụ quận 10) và người thân làm chủ đầu tư.

Khi phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư ngưng thi công, điều chỉnh giấy phép xây dựng nhưng chủ đầu tư không chấp hành mà hoàn thiện đưa vào sử dụng.

Cưỡng chế tháo dỡ các công trình sai phép tại quận 10 - Ảnh 3.

Tập kết giàn giáo đến trước công trình số 766/12 đường Sư Vạn Hạnh sáng 7-4 - Ảnh: TỰ TRUNG

Quá trình cơ quan chức năng xử lý vi phạm xây dựng, các chủ đầu tư né tránh, có biểu hiện không hợp tác với UBND quận trong việc khắc phục hậu quả vi phạm. Các chủ đầu tư có đơn thư thể hiện không đồng tình với các quyết định xử lý của cơ quan chức năng. UBND quận 10 đã cho thời gian để các chủ đầu tư khởi kiện nhưng chủ đầu tư không khởi kiện.

Các chủ đầu tư cũng nhiều lần xin được hoãn khắc phục hậu quả, tự tháo dỡ nhưng không thực hiện theo cam kết.

HÌnh ảnh các công trình xây dựng sai phép chuẩn bị cưỡng chế:

Cưỡng chế tháo dỡ các công trình sai phép tại quận 10 - Ảnh 4.

Công trình số 766/12 đường Sư Vạn Hạnh - Ảnh: TỰ TRUNG

Cưỡng chế tháo dỡ các công trình sai phép tại quận 10 - Ảnh 5.

Công trình số 42/2 Trần Thiện Chánh - Ảnh: TỰ TRUNG

Cưỡng chế tháo dỡ các công trình sai phép tại quận 10 - Ảnh 6.

Công trình số 839/10 Lê Hồng Phong - Ảnh: TỰ TRUNG

Vì sao công trình bề thế xây sai phép tồn tại nhiều năm ở quận 10? Vì sao công trình bề thế xây sai phép tồn tại nhiều năm ở quận 10?

TTO - Có những công trình bề thế không phép, sai phép, xây vượt nhiều tầng nhưng vẫn tồn tại nhiều năm giữa trung tâm Q.10, TP.HCM.

D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên