14/09/2023 15:53 GMT+7

Cưỡng chế thêm 14 căn biệt thự ở Phú Quốc vào ngày 18-9

Tổ công tác đặc biệt Kiên Giang cho biết sẽ cưỡng chế và buộc khắc phục hậu quả thêm 14 căn biệt thự ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc vào ngày 18-9.

Các căn biệt thự xây trái phép ở ấp Đường Bào (xã Dương Tơ, TP Phú Quốc) - Ảnh: CHÍ CÔNG

Các căn biệt thự xây trái phép ở ấp Đường Bào (xã Dương Tơ, TP Phú Quốc) - Ảnh: CHÍ CÔNG

Chiều 14-9, ông Lê Quốc Anh - phó chủ tịch UBND tỉnh, tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Kiên Giang - cho biết 8h sáng cùng ngày, UBND TP Phú Quốc tổ chức cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 14 cá nhân (chủ 14 căn biệt thự), gồm: ông Đoàn Xuân T., ông Huỳnh Bửu Q., ông Nguyễn Văn M., ông Hồ Công D., ông Trần Văn K., ông Lại Văn Ch., ông Phan Văn Đ., ông Phan Văn N., ông Vũ Hồng Ngh., ông Nguyễn Văn T., ông Nguyễn Văn Q., ông Nguyễn Văn L., ông Cao Thanh H., ông Phạm Văn P. (cùng ở xã Dương Tơ, TP Phú Quốc).

Thời gian tháo dỡ các căn biệt thự trên vào ngày 18-9. Đồng thời, UBND TP Phú Quốc cho biết trong quá trình thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan để xác lập hồ sơ xử lý vi phạm, các cá nhân trên không cung cấp được giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định, không có nguồn gốc và quá trình sử dụng đất.

Trong thời gian đến trước ngày cưỡng chế, địa phương sẽ tuyên truyền, vận động, thuyết phục để các hộ dân hiểu rõ chính sách pháp luật và tự nguyện chấp hành.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, trước đó Tổ công tác đặc biệt Kiên Giang đã phát hiện 79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên diện tích đất gần 19ha ở ấp Đường Bào.

Ngày 19-11-2022, UBND TP Phú Quốc cưỡng chế, tháo dỡ 2 căn biệt thự của ông Vũ Đình Khánh (xây với diện tích 500,9m2) và ông Lê Xuân Hồng (xây với diện tích 502,3m2) trong 79 căn biệt thự trên.

Đồng thời, đến nay số biệt thự còn lại có căn còn giữ nguyên, có căn đã bị tháo dỡ, có chỗ đất, đá còn nằm vương vãi khắp mặt đất. Ít người sinh sống nên cỏ dại cũng mọc xanh, hoang vắng, im lìm.

Được biết, ngày 24-5-2007, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành quyết định số 904/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và giao cho UBND TP Phú Quốc để lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện quy hoạch khu du lịch dân cư Bắc và Nam Bãi Trường ở xã Dương Tơ với tổng diện tích 10.544.620,56m2.
Phát hiện 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở Phú Quốc:  Phát hiện 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở Phú Quốc: 'Sẽ xử lý đúng theo quy định'

TTO - Đó là lời khẳng định của ông Lê Quốc Anh - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt - khi được hỏi về việc nhiều căn biệt thự xây dựng trái phép ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên