02/06/2022 19:49 GMT+7

Cưỡng chế thu hồi đất rừng thông bị lấn chiếm dọc quốc lộ 28

TRUNG TÂN - ĐÌNH CƯƠNG
TRUNG TÂN - ĐÌNH CƯƠNG

TTO - Dự án khoanh nuôi, bảo vệ rừng, trồng cây nông nghiệp dọc quốc lộ 28 kém hiệu quả nên UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi và giao về địa phương quản lý hơn 3 năm nay nhưng vẫn bị lấn chiếm, buộc phải cưỡng chế...

Cưỡng chế thu hồi đất rừng thông bị lấn chiếm dọc quốc lộ 28 - Ảnh 1.

UBND huyện Đắk Glong tổ chức họp báo thông tin về việc cưỡng chế - Ảnh: TR.TÂN

Ngày 2-6, UBND huyện Đắk Glong (Đắk Nông) tổ chức họp báo thông tin về việc cưỡng chế 37 vị trí lấn chiếm đất, xây công trình trái phép dọc quốc lộ 28.

Tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Anh, trưởng Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Đắk Glong, cho biết việc lấn chiếm đất rừng, làm công trình trái phép dọc quốc lộ 28 xảy ra từ nhiều năm nay. Việc xử lý các sai phạm về đất đai, vận động người dân tự giác trả đất, tháo dỡ công trình chưa hiệu quả.

Theo thống kê, đến nay có 133 trường hợp lấn chiếm đất, xây công trình trái phép trên tổng diện tích hơn 35ha. Từ đầu tháng 3-2022 đến nay, UBND huyện đã tổ chức 1 đợt cưỡng chế một số hộ dân lấn chiếm, vi phạm. 

Đây là đợt thứ 2 UBND huyện Đắk Glong tổ chức cưỡng chế để lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, quản lý rừng trên địa bàn huyện. Theo UBND huyện, đợt 3 sẽ tiến hành vào ngày 22 và 23-6, với 56 trường hợp, cũng là đợt cuối cùng, để hoàn tất cưỡng chế 133 trường hợp vi phạm, lập lại kỷ cương quản lý đất đai, xây dựng dọc quốc lộ 28.

Cưỡng chế thu hồi đất rừng thông bị lấn chiếm dọc quốc lộ 28 - Ảnh 2.

Một căn nhà xây dựng trái phép trên khu vực tiểu khu 1659 (thuộc xã Quảng Sơn, Đắk Glong) - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Ông Đoàn Văn Phương, phó chủ tịch UBND huyện Đắk Glong, cho biết sau khi thu hồi đất sẽ được giao về cho Công ty TNHH Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý, trồng rừng theo quy định.

Về lịch sử hình thành khu vực đất bị lấn chiếm, UBND huyện Đắk Glong cho biết đất rừng thuộc tiểu khu 1659, 1669, 1646, 1647 xã Quảng Sơn từng thuộc quản lý của Công ty TNHH thương mại Nguyên Vũ (Công ty Nguyên Vũ).

Theo  đó, năm 2016, UBND tỉnh Đắk Nông ra quyết định giao hơn 162 ha rừng và đất rừng (trong đó có 156 ha rừng thông, nằm dọc quốc lộ 28, ở xã Quảng Sơn) cho Công ty Nguyên Vũ để quản lý khai thác nhựa thông, trồng bơ, trồng và chăm sóc rừng trồng.

Tuy vậy, chỉ sau một thời gian ngắn (chưa đến 2 năm), rừng thông bị chết khô, đất rừng tại lâm phần của công ty này bị cắt xén và bán trái phép.

Theo cơ quan chức năng, Công ty Nguyên Vũ vào thời điểm còn quản lý dự án đã cắt đất tại lâm phần được giao quản lý bán cho nhiều hộ dân. Đến thời điểm thanh tra Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 18-8-2017, Công ty Nguyên Vũ chưa thực hiện việc trồng bơ theo quy hoạch của dự án.

Ngoài ra, diện tích rừng thông được giao quản lý liên tục bị suy giảm gần 22% (tương đương 34,75ha/158,48ha). Đến ngày 27-2-2018, diện tích rừng trồng tiếp tục suy giảm thêm gần 23%. Ngoài ra, công ty này chậm xây dựng phương án quản lý, bảo vệ rừng…

Trên cơ sở đó, ngày 21-12-2018, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành quyết định thu hồi toàn bộ diện tích rừng (hơn 162 ha) của Công ty Nguyên Vũ giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn (huyện Đắk Glong) quản lý. 

Cưỡng chế thu hồi đất rừng thông bị lấn chiếm dọc quốc lộ 28 - Ảnh 3.

Tháo dỡ các công trình trái phép dọc quốc lộ 28 trong đợt cưỡng chế thứ 2 - Ảnh: TÂM AN

Cưỡng chế thu hồi đất rừng thông bị lấn chiếm dọc quốc lộ 28 - Ảnh 4.

Một số diện tích lấn chiếm bị tháo dỡ, được trồng cây và rừng thông non mới đã đâm chồi - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Đắk Nông trồng 1 triệu cây thông dọc quốc lộ 14, 28 Đắk Nông trồng 1 triệu cây thông dọc quốc lộ 14, 28

TTO - Thông tin về việc sẽ trồng 1 triệu cây thông trên những khu vực rừng bị lấn chiếm dọc quốc lộ 14, 28, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông cho biết sẽ triển khai thận trọng để chương trình Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm nay thật ý nghĩa.

TRUNG TÂN - ĐÌNH CƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên