16/08/2023 18:20 GMT+7

Đã mắt mẻ lưới kéo lên hàng tấn cá từ Giếng nước Mỹ Tho

Ngày 16-8, nhiều người dân kéo đến hai bên Giếng nước Mỹ Tho để xem kéo cá. Hàng tấn cá được kéo lên giữa lòng TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang khiến người xem thích thú.

Một con cá tra được đánh bắt từ Giếng nước Mỹ Tho - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Một con cá tra được đánh bắt từ Giếng nước Mỹ Tho - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Bà Lê Thị Bé Phượng - phó chủ tịch UBND TP Mỹ Tho - cho biết Giếng nước Mỹ Tho được giao cho UBND phường 4 quản lý, khai thác. Do đó việc đánh bắt, khai thác cá tại giếng nước này cũng do phường 4 tổ chức đấu thầu.

Người dân thu tiền triệu nhờ kéo lưới bắt cá ở Giếng nước Mỹ Tho

"Tuy nhiên, do đây không phải là đầm ao bình thường mà là Giếng nước Mỹ Tho nằm trong công viên nên việc khai thác cá cũng phải đảm bảo vệ sinh môi trường. Chúng tôi đã yêu cầu phường giám sát chặt chẽ việc kéo cá và chỉ kéo trong một khoảng thời gian nhất định để không ảnh hưởng đến người dân vui chơi tại công viên Giếng nước Mỹ Tho.

Bên cạnh đó, sau khi khai thác, địa phương phải tái tạo nguồn thủy sản mới và làm sạch nguồn nước trong giếng, không để bùn đất vương vãi hai bên bờ", bà Phương nói.

Ông Nguyễn Hồng Hào, một trong khoảng 10 người đánh bắt cá tại Giếng nước Mỹ Tho sáng 16-8, cho biết họ chỉ được phép dùng lưới vây để đánh bắt cá. Ngay từ sáng sớm, họ bủa vây lưới theo bề rộng của giếng nước rồi kéo dồn cá lại một góc giếng, sau đó dùng vợt bắt cá. Hầu hết cá ngay sau khi được bắt lên được người dân mua tại chỗ.

Ông Hào cho biết thêm cá kéo từ Giếng nước Mỹ Tho lên chủ yếu là cá tra, cá mè, cá cóc, tôm càng… Trong 3 ngày qua, nhóm của ông Hào đã bắt hơn 1 tấn cá, tôm từ Giếng nước Mỹ Tho.

Giếng nước Mỹ Tho nguyên thủy là hào thành Định Tường được đào năm 1826. Đoạn hào thành này xưa thuộc làng Bình Tạo, tổng Thuận Trị, huyện Kiến Hưng, phủ Kiến An. Lúc chiếm Định Tường, đề phòng nghĩa quân tấn công phía tây thành Định Tường, chính quyền thực dân đã cải tạo hào thành này thành kinh, đặt tên là kinh Nicolas.

Kinh Nicolas theo thời gian bị bùn lấp cạn dần. Đến năm 1927, kỹ sư người Pháp Partilény lập đề án cải tạo kinh Nicolas thành hồ chứa nước và công trình hoàn thành vào năm 1933.

Ngày nay, Giếng nước Mỹ Tho trở thành một điểm vui chơi, giải trí của người dân TP Mỹ Tho. Xung quanh được tôn tạo cảnh quan, vỉa hè lát đá rất thoáng mát, sạch sẽ.

Cá sau khi đánh bắt từ Giếng nước Mỹ Tho lên được cân bán tại chỗ - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Cá sau khi đánh bắt từ Giếng nước Mỹ Tho lên được cân bán tại chỗ - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Một con cá tra vừa được đánh bắt từ Giếng nước Mỹ Tho - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Một con cá tra vừa được đánh bắt từ Giếng nước Mỹ Tho - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Người dân bủa lưới để đánh bắt cá tại Giếng nước Mỹ Tho - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Người dân bủa lưới để đánh bắt cá tại Giếng nước Mỹ Tho - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Việc khai thác cá tại Giếng nước Mỹ Tho chỉ được bao lưới - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Việc khai thác cá tại Giếng nước Mỹ Tho chỉ được bao lưới - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Một con cá bị mắc vào lưới trong khi kéo lên. Cá tại Giếng nước Mỹ Tho chủ yếu là cá trắng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Một con cá bị mắc vào lưới trong khi kéo lên. Cá tại Giếng nước Mỹ Tho chủ yếu là cá trắng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Nhiều người dân tập trung xung quanh Giếng nước Mỹ Tho để xem đánh bắt cá - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Nhiều người dân tập trung xung quanh Giếng nước Mỹ Tho để xem đánh bắt cá - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Đi tập thể dục phát hiện người đàn bà chết dưới giếng nướcĐi tập thể dục phát hiện người đàn bà chết dưới giếng nước

Công an thành phố Mỹ Tho đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của một phụ nữ tại giếng nước nằm trên đường Tết Mậu Thân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên