11/12/2019 11:43 GMT+7

Đà Nẵng đầu tư 100 triệu USD xây bệnh viện nhi trung ương 500 giường

V.HÙNG
V.HÙNG

TTO - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký quyết định phê duyệt điểu chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu đất khu công nghiệp An Đồn để làm bệnh viện.

Đà Nẵng đầu tư 100 triệu USD xây bệnh viện nhi trung ương 500 giường - Ảnh 1.

Một phần khu đất Khu công nghiệp An Đồn hiện nay sắp đến sẽ xây dựng Bệnh viện Nhi trung ương - Ảnh: V.H

Theo đó, tại khu đất có diện tích gần 5,27ha khu công nghiệp An Đồn (quận Sơn Trà) sẽ xây dựng Bệnh viện Nhi trung ương với quy mô ban đầu là 500 giường, tổng vốn đầu tư hơn 100 triệu USD. 

Ngoài ra, tại đây còn xây dựng một trung tâm đào tạo bác sĩ chuyên khoa nhi Cộng hòa Czech hỗ trợ. 

Dự án dự kiến khởi công giai đoạn 1 vào tháng 3-2020 và đưa vào hoạt động năm 2022.

Trước đó, trong cuộc làm việc giữa Bộ Y tế với ngành y tế Đà Nẵng, bộ đã có văn bản đồng ý chủ trương cho phép Bệnh viện Nhi trung ương hợp tác với nhà đầu tư (Tập đoàn Thành Đạt) theo hình thức xã hội hóa để đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi trung ương tại Đà Nẵng theo chủ trương xã hội hóa lĩnh vực y tế. 

Trong đó, nhà đầu tư xây dựng bệnh viện, mua sắm trang thiết bị; Bệnh viện Nhi trung ương góp năng lực, chất lượng và uy tín nhân lực.

Đà Nẵng đầu tư 100 triệu USD xây bệnh viện nhi trung ương 500 giường - Ảnh 2.

Khu đất Khu công nghiệp An Đồn nằm ở trung tâm Đà Nẵng sắp đến sẽ được đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi trung ương - Ảnh: V.H.

V.HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên