29/02/2024 21:18 GMT+7

Đà Nẵng: Khổ sở vì nhiều con đường nát như tương

Trên địa bàn quận Liên Chiểu, Đà Nẵng còn một số tuyến đường hư hỏng, xuống cấp ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Đường Nguyễn Như Hạnh có nhiều "ổ gà, ổ voi" ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân - Ảnh: THANH NGUYÊN

Đường Nguyễn Như Hạnh có nhiều "ổ gà, ổ voi" ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân - Ảnh: THANH NGUYÊN

Tại trục đường Nguyễn Như Hạnh (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) có đoạn đường dài khoảng 200m đang bị hư hại nghiêm trọng, mặt đường lồi lõm với vô số "ổ gà".

Mặt đường xấu không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân sinh sống quanh khu vực này. Anh Nguyễn Tịnh, một người dân sống trên đường Nguyễn Như Hạnh, cho biết nhiều lúc xe chạy qua đây anh đã bị bắn nước bẩn lên người vì đường có hố.

"Chỗ này mưa sình mà nắng thì bụi bao trùm. Trước Tết, đoạn đường này được chính quyền địa phương cho san lấp sơ qua nhưng mưa xuống đường lại tiếp tục có hố", anh Tịnh nói.

Còn tại đường Nam Cao nối dài (đoạn qua tổ 11, phường Hòa Khánh Nam) dù mặt đường còn khá tốt nhưng nhiều nơi xuất hiện ổ gà, xói lở. Do hai bên lề đường này không có vỉa hè và hệ thống thoát nước nên nhiều điểm ứ nước. Vì đường sụt lún, nhấp nhô nên đã có nhiều vụ tai nạn trên đường này.

Đặc biệt là khi xe cộ đi lại nhiều, các xe tải lớn đi qua chèn ép xe máy dạt sang hai bên đường.

Hai bên lề đường Nam Cao nối dài bị sụt lún - Ảnh: THANH NGUYÊN

Hai bên lề đường Nam Cao nối dài bị sụt lún - Ảnh: THANH NGUYÊN

Trong khi đó, trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc cũng có nhiều đoạn đường hư hỏng. Tại tuyến đường kiệt 245 Âu Cơ, nhiều xe chở đất đá thường xuyên qua lại làm mặt đường hư trầm trọng đã nhiều năm nay. Các hộ dân trên tuyến đường này phải đóng kín cửa cả ngày lẫn đêm vì bụi.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hoàng Thanh Hòa, chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, cho biết hiện nay tuyến đường Nguyễn Như Hạnh đã có dự án nâng cấp đường

Tuy nhiên còn đoạn đường đang vướng giải tỏa. Theo ông Hòa, tuyến đường này làm với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm".

Còn 3 hộ dân chưa đồng thuận yêu cầu bồi thường đất nhưng họ lại không đủ điều kiện nhận đất. "Hiện chính quyền đang vận động họ giao mặt bằng để sớm triển khai dự án" - ông Hòa cho biết.

Theo ông Hòa, hiện nay đối với các tuyến đường chính đã có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa là 8 đường.

Đối với một số tuyến đường kiệt, hẻm và đường dưới 7,5m hư hỏng thì quận, phường sẽ thực hiện theo kế hoạch bảo trì, sửa chữa hằng năm. Hiện nay quận đang chờ tổng hợp từ các phường để lên kế hoạch sửa, vá đường và hoàn thiện hệ thống thoát nước.

Kiệt 245 Âu Cơ có những đoạn bị hư hỏng, bùn đất tích tụ - Ảnh: THANH NGUYÊN

Kiệt 245 Âu Cơ có những đoạn bị hư hỏng, bùn đất tích tụ - Ảnh: THANH NGUYÊN

Nhiều đoạn đường nắng bụi, mưa sình ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân - Ảnh: THANH NGUYÊN

Nhiều đoạn đường nắng bụi, mưa sình ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân - Ảnh: THANH NGUYÊN

Đường Xuyên Á ven biển phía tây xuống cấp nghiêm trọngĐường Xuyên Á ven biển phía tây xuống cấp nghiêm trọng

Đường hành lang ven biển phía tây (gọi là đường Xuyên Á), đoạn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân. Kiên Giang đã kiến nghị Bộ Giao thông vận tải sớm nâng cấp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên