28/08/2019 17:04 GMT+7

Đà Nẵng: Trong 4 ngày phải xong đập ngăn mặn tạm trên sông

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Chiều 28-8, nguồn tin Tuổi Trẻ Online cho biết: Phó chủ tịch TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng vừa ký công văn triển khai khẩn công trình ngăn mặn tạm thời trên sông Cẩm Lệ.

Đà Nẵng: Trong 4 ngày phải xong đập ngăn mặn tạm trên sông - Ảnh 1.

Cảnh giáo viên một trường mầm non ở Đà Nẵng phải đi xách nước, trong khi trường phải cho các cháu nghỉ học vì thiếu nước vừa qua - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo đó, xét công văn của Sở Xây dựng Đà Nẵng về việc triển khai xây dựng công trình ngăn mặn tạm thời trên sông Cẩm Lệ, UBND TP Đà Nẵng có ý kiến chỉ đạo: Đồng ý chủ trương theo đề nghị của Sở Xây dựng Đà Nẵng về vị trí, quy mô và biện pháp thi công xây dựng.

Yêu cầu Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng chuẩn bị đầy đủ phương án tập kết vật tư, thiết bị cần thiết, để có thể triển khai thi công ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP. Tiến độ thi công công trình hoàn thành không quá 4 ngày kể từ lúc khởi công. Đồng thời phải chuẩn bị phương án để tháo dỡ ngay đập tạm khi có thông tin cảnh báo lũ trên sông.

Có trách nhiệm tổ chức thi công và vận hành công trình sau khi hoàn thành đảm bảo an toàn công trình, an toàn giao thông đường thủy, an toàn thoát lũ trên sông. Nguồn kinh phí do Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng chi trả.

Được biết vị trí làm đập tạm là gần khu vực cầu Nguyễn Tri Phương, quận Cẩm Lệ với chiều ngang chừng 200 mét.

Đà Nẵng: Trong 4 ngày phải xong đập ngăn mặn tạm trên sông - Ảnh 2.

Việc thiếu nước sinh hoạt liên tục xảy ra tại Đà Nẵng trong những năm qua - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo đề xuất từ Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng, đập tạm thi công sẽ gồm 1 hàng cừ Lassen và hệ khung đỡ hai bên đã được áp dụng ở nhiều điểm để ngăn mặn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Đà Nẵng thiếu nước sạch vì nước sông Cầu Đỏ nhiễm mặn Đà Nẵng thiếu nước sạch vì nước sông Cầu Đỏ nhiễm mặn

TTO - Các đơn vị sản xuất kinh doanh chủ động có kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình trạng thiếu nước, độ mặn cao hơn mức trước đây trong thời gian tới; chủ động khai thác tối đa nguồn nước ngầm theo giấy phép.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên