25/11/2023 11:39 GMT+7

Đà Nẵng ưu tiên dự án nào sau khi công bố quy hoạch?

Ngày 25-11, Đà Nẵng đã tổ chức công bố quyết định quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đà Nẵng ưu tiên dự án nào sau khi công bố quy hoạch?

Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có nhiều nội dung gắn với hai bờ sông Hàn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có nhiều nội dung gắn với hai bờ sông Hàn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tại quyết định quy hoạch đã xác định mục tiêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái, thông minh, bản sắc, bền vững, ngang tầm quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới đô thị khu vực và quốc tế.

Đồng thời là trung tâm du lịch quốc tế gắn với trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, trung tâm khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực và là thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á.

Ưu tiên nhiều dự án hạ tầng lớn

Tại chương trình, ông Lê Quang Nam, phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết thành phố sẽ ưu tiên triển khai một số dự án quan trọng, đặc biệt là trên lĩnh vực hạ tầng. 

Cụ thể như dự án đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu; cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; di dời ga đường sắt Đà Nẵng; các dự án giao thông đường bộ như đường ven biển nối cảng Liên Chiểu; mở rộng tuyến quốc lộ 14B; công trình qua sông Hàn…

Theo ông Nam, trong tương lai sẽ triển khai tuyến kết nối giao thông sân bay về phía tây, nghiên cứu dự án vận tải công cộng như tàu điện ngầm tốc độ cao, đường sắt nhẹ đô thị.

Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á

Các dự án về thương mại như dự án khu thương mại tự do, các khu phi thuế quan và các dịch vụ đi kèm; trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế; trung tâm mua sắm outlet; các dự án cảnh quan hai bên bờ sông Hàn và khu dịch vụ đêm; dự án chuyển đổi cảng Tiên Sa thành cảng du lịch…

Ngoài ra còn có các dự án tổ hợp như khu trung tâm kinh doanh thương mại đô thị sinh thái Hòa Khánh Nam, An Đồn; khu tổ hợp công trình thương mại dịch vụ kết hợp ở phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế. 

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp nước ngoài trong đợt công bố quy hoạch lần này - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp nước ngoài trong đợt công bố quy hoạch lần này - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Điểm đến mới của ngành công nghiệp bán dẫn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh đến việc Đà Nẵng là thành phố đầu tiên trong 5 thành phố trực thuộc trung ương được Chính phủ ký quyết định phê duyệt quy hoạch cấp tỉnh.

Với những lợi thế, phó thủ tướng nhìn nhận Đà Nẵng hội tụ đủ tiềm năng, lợi thế và cơ hội nổi trội, khác biệt để phát triển nhanh và bền vững, đóng vai trò là một trong những trung tâm tăng trưởng của đất nước.

"Để đạt được những mục tiêu tham vọng này không thể nghĩ và làm theo lối cũ, cách thường, mà phải chuyển hóa khát vọng phát triển mãnh liệt" - phó thủ tưởng gởi gắm.

Tại buổi lễ công bố, nhiều doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và quốc tế cũng đã gởi gắm những định hướng phát triển gắn với thành phố.

Ông Trương Gia Bình, chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn FPT, nhìn nhận Đà Nẵng được công bố quy hoạch vào thời điểm lịch sử đặc biệt khi nước ta được chọn là điểm đến, điểm tựa cho ngành công nghiệp bán dẫn.

Ngoài quy hoạch chung, ông Bình cho rằng thành phố cần quan tâm đến đào tạo nhân lực trong thời gian tới để nắm bắt cơ hội là điểm đến mới của ngành công nghiệp bán dẫn thế giới.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cũng lãnh đạo Đà Nẵng, các bộ ban ngành ấn nút khởi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B sáng 25-11 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo Đà Nẵng, các bộ ban ngành ấn nút khởi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B sáng 25-11 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

790 tỉ đồng nâng cấp tuyến quốc lộ 14B qua Đà Nẵng

Cũng trong sáng 25-11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B. Dự án có điểm đầu tiếp giáp nút giao cao tốc La Sơn - Túy Loan và điểm cuối giáp ranh giới tỉnh Quảng Nam, với tổng chiều dài tuyến 7,58km đi qua huyện Hòa Vang.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ có bề rộng mặt đường 34m với quy mô 6 làn xe, có tổng vốn đầu tư gần 790 tỉ đồng.

Quy hoạch công trình ở nơi từng dự kiến làm hầm qua sông HànQuy hoạch công trình ở nơi từng dự kiến làm hầm qua sông Hàn

Trong quy hoạch Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, phương án phát triển kết cấu hạ tầng có quy hoạch công trình ở nơi từng dự kiến làm hầm qua sông Hàn và xây dựng hầm chui xuyên qua sân bay Đà Nẵng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên