14/10/2023 21:26 GMT+7

Đã thông đèo Hải Vân sau một ngày bị sạt lở

Ngay khi mưa ngớt, các đơn vị thi công đã xử lý điểm sạt lở trên đèo Hải Vân (nối Đà Nẵng với Huế) và cho phép lưu thông qua lại sau một ngày bị ảnh hưởng vì mưa lớn.

Xe cộ đã có thể qua lại đèo Hải Vân vào chiều tối 14-10 - Ảnh: NG.TRUNG

Xe cộ đã có thể qua lại đèo Hải Vân vào chiều tối 14-10 - Ảnh: NG.TRUNG

Xử lý sạt lở đèo Hải Vân sau khi mưa ngớt

Tối 14-10, Văn phòng quản lý đường bộ III.1 (Khu quản lý đường bộ III) cho biết điểm sạt lở ở đèo Hải Vân tại km905+600 (địa phận quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã được xử lý xong.

Cuối giờ chiều nay các chốt chặn ở hai đầu đèo đã cho phép các phương tiện lưu thông qua đèo.

Theo đơn vị này, bước đầu khối lượng sạt lở, đất đá tràn lấp mặt đường đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tuy nhiên để cảnh báo lái xe, các tấm rào chắn cũng đã được dựng lên.

Mặc dù đã thông tuyến nhưng vào nhiều thời điểm khu vực đèo Hải Vân có mưa rất to, có nguy cơ sạt lở tiếp.

Do vậy lực lượng chức năng đã cho phương tiện lưu thông qua đường đèo Hải Vân nhưng vẫn bố trí các chốt trực phân luồng và cảnh báo, nhắc nhở lái xe qua đèo cẩn thận.

Trước đó như đã thông tin, chiều 13-10 đoạn đường cách đỉnh đèo Hải Vân 1km về phía Đà Nẵng sạt lở.

Đây là điểm sạt cũ từ mùa mưa năm trước do lượng nước từ khu vực đỉnh đèo khá lớn.

Điểm sạt lở cách đỉnh đèo Hải Vân 1km được xử lý sau 24 giờ phong tỏa - Ảnh: NG.TRUNG

Điểm sạt lở cách đỉnh đèo Hải Vân 1km được xử lý sau 24 giờ phong tỏa - Ảnh: NG.TRUNG

24 giờ qua Đà Nẵng mưa rất lớn

Đến 21h tối nay, mưa lớn vẫn tiếp tục xảy ra trên toàn địa bàn Đà Nẵng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hoàng Thanh Hòa - thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng - cho biết lượng mưa đo được trong 24 giờ qua tại thành phố rất lớn.

Tổng lượng mưa phổ biến từ 300 - 500mm. Một số nơi cao hơn như: Hòa Phú 569,2mm, Hồ Hóc Khế 559,4mm, Hòa Khê 536,8mm.

Dự báo trong 24 giờ đến 48 giờ tới mưa lớn tiếp diễn với tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400mm, có nơi trên 500mm.

Theo ông Hòa, cảnh báo từ đêm nay đến ngày 17-10, trên sông Vu Gia và các sông thuộc thành phố Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên trên thượng nguồn sông Vu Gia đạt 4 - 6m, hạ lưu đạt 1 - 2m.

Chiều nay thành phố cũng đã sơ tán hơn 5.300 người, trong đó nhiều nhất là người dân tại khu vực quận Liên Chiểu thuộc các phường bị ngập sâu.

Trong chiều nay Đà Nẵng đã sơ tán hơn 5.000 người tại khu vực nguy cơ. Trong ảnh: các đội tình nguyện hỗ trợ người dân ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu chiều 14-10 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Trong chiều nay Đà Nẵng đã sơ tán hơn 5.000 người tại khu vực nguy cơ. Trong ảnh: các đội tình nguyện hỗ trợ người dân ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu chiều 14-10 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đèo Hải Vân sạt lở phải phong tỏa, đi Đà Nẵng - Huế thế nào?Đèo Hải Vân sạt lở phải phong tỏa, đi Đà Nẵng - Huế thế nào?

Sau khi phong tỏa đường lên đèo Hải Vân do sạt lở, đơn vị quản lý vận hành đã ra hướng dẫn ô tô, xe máy các hướng di chuyển khác giữa Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên