22/03/2024 14:46 GMT+7

Đặc phái viên Trung Quốc: Nga, Ukraine đều tin vào đàm phán hòa bình

Đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu Lý Huy cho biết Nga và Ukraine đều tin cuộc khủng hoảng giữa họ sẽ được giải quyết thông qua đàm phán, ngay cả khi hai bên có những quan điểm khác biệt.

Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu Lý Huy - Ảnh: REUTERS

Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu Lý Huy - Ảnh: REUTERS

Tháng này, đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu Lý Huy đã có chuyến thăm tới Nga, Ukraine, Đức, Pháp và Ba Lan.

Theo Hãng tin Reuters ngày 22-3, ông Lý Huy cho biết cả Nga và Ukraine đều đánh giá cao nỗ lực ngoại giao của Trung Quốc trong chuyến thăm.

Đặc phái viên Trung Quốc cho biết bất chấp những khác biệt trong quan điểm về các cuộc hòa đàm, cả Nga và Ukraine vẫn tin rằng cuộc chiến giữa họ sẽ được giải quyết thông qua đàm phán.

"Các bên đều nhất quyết giữ vững lập trường của mình và có một khoảng cách tương đối lớn trong cách hiểu của họ về các cuộc đàm phán hòa bình. Nhưng họ đều đồng ý rằng cuộc chiến cuối cùng sẽ được giải quyết thông qua đàm phán, chứ không phải súng ống", ông Lý Huy chia sẻ tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh.

Ông Lý cho biết Bắc Kinh mong muốn có một hội nghị hòa bình quốc tế được cả Nga và Ukraine công nhận cũng như tham dự bình đẳng.

"Tôi phải nhấn mạnh phía Trung Quốc không thiên vị bên nào và chỉ muốn cuộc gặp được diễn ra thành công. Mục đích của phía Trung Quốc rất rõ ràng, đó là thúc đẩy một giải pháp chính trị sớm cho cuộc khủng hoảng này", ông Lý nói.

Bắc Kinh sẵn sàng "mở rộng vòng tay" đón nhận bất cứ động thái nào có lợi cho việc đàm phán và kìm hãm căng thẳng leo thang, ông Lý cho biết.

Theo Đài Russia Today, Thụy Sĩ có kế hoạch tổ chức một hội nghị hòa bình trong mùa hè năm nay, nhưng chưa ấn định ngày tổ chức và danh sách các bên sẽ tham gia.

Hôm 18-3, trả lời nhật báo Neue Zuercher Zeitung (Thụy Sĩ), Đại sứ Trung Quốc tại Bern Wang Shihting cho biết Bắc Kinh đã đưa ra chiến lược chính trị nhằm kết thúc cuộc xung đột Nga - Ukraine, đồng thời đang xem xét khả năng tham gia hội nghị hòa bình do Thụy Sĩ tổ chức.

Nga tuyên bố hội nghị này sẽ không thể thành công nếu không có sự tham dự của Matxcơva, thẳng thừng gọi kế hoạch cho hội nghị là "vô nghĩa". Nga cũng nói không có ý định tham gia ngay cả khi được mời chính thức.

Tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng hội nghị này có mục đích thúc đẩy "công thức hòa bình không thực tế" do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất.

Kế hoạch hòa bình của ông Zelensky yêu cầu Nga rút toàn bộ quân đội ra khỏi lãnh thổ và trả lại biên giới năm 1991 cho Ukraine, Nga phải chịu trách nhiệm và trả tiền bồi thường, cùng nhiều điều kiện khác.

Theo bà Zakharova, các yêu cầu cơ bản của Kiev không thay đổi, trong khi lợi ích hợp pháp của Nga lại bị phớt lờ. Bà cũng cho rằng Thụy Sĩ đã đánh mất vị thế trung lập và không thể đóng vai trò nền tảng cho các nỗ lực gìn giữ hòa bình.

Cuộc đàm phán hòa bình giữa Matxcơva và Kiev hồi năm 2022 đã đổ vỡ và hai bên đều cáo buộc đối phương đưa ra những yêu cầu phi thực tế.

Điện Kremlin cho biết họ vẫn sẵn sàng thảo luận, nhưng chỉ khi Kiev thừa nhận "thực tế trên thực địa".

Tin tức thế giới 21-3: Ukraine sắp nhận hàng chục F-16; Mỹ tài trợ cho hãng Intel để làm chipTin tức thế giới 21-3: Ukraine sắp nhận hàng chục F-16; Mỹ tài trợ cho hãng Intel để làm chip

Tổng thống Ukraine nhắc Washington duy trì viện trợ để duy trì 'thế giới pháp trị'; Hà Lan viện trợ tên lửa máy bay F-16 cho Ukraine; Mỹ tài trợ khủng cho Intel, di tản công dân khỏi Haiti... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 21-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên