01/10/2020 09:55 GMT+7

Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM dừng tuyển sinh 2 ngành

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TTO - Dù vẫn chưa công bố điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Trường đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM đã quyết định ngừng tuyển sinh 2 ngành khoa học thủy sản và công nghệ vật liệu.

Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM dừng tuyển sinh 2 ngành - Ảnh 1.

Thí sinh trúng tuyển phương thức xét học bạ nhập học tạiTrường đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM - Ảnh: V.V.

Ông Phạm Thái Sơn - giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM - cho biết trường buộc ngừng tuyển sinh 2 ngành này trong năm nay vì lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển quá ít. 

"Những thí sinh trúng tuyển được vận động chuyển sang ngành khác" - ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, mỗi ngành chỉ có khoảng 30 nguyện vọng, hầu hết là nguyện vọng 3, 4. Số lượng như vậy là quá ít, chưa kể thí sinh đã có thể trúng tuyển nguyện vọng 1, 2. Ngành công nghệ vật liệu tuyển 50 chỉ tiêu, khoa học thủy sản 60 chỉ tiêu.

"Hai ngành này nhiều năm đã rất khó tuyển sinh. Năm 2019, ngành khoa học thủy sản không tuyển được thí sinh nào, ngành công nghệ vật liệu tuyển sinh được chừng 13 thí sinh, chưa năm nào được 40" - ông Sơn nói thêm.

Liên quan đến tình hình tuyển sinh bằng điểm thi tốt nghiệp THPT của trường, ông Sơn cho biết sau khi kết thúc điều chỉnh nguyện vọng, tổng số nguyện vọng vào trường tăng từ 15.956 lên 20.175.

Các ngành có số nguyện vọng tăng nhiều nhất là công nghệ thực phẩm (2.746 nguyện vọng), quản trị kinh doanh (2.704), kế toán (2.535) và công nghệ thông tin (1.936). Trong khi đó, một số ngành lại có khá ít nguyện vọng như công nghệ thủy sản (119 nguyện vọng), môi trường (148 nguyện vọng).

Điểm chuẩn nhiều ngành cao hơn điểm sàn 2 - 4 điểm

Theo ông Sơn, số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường năm nay tương đương năm 2019 nhưng điểm thi năm nay cao hơn nên dự kiến điểm chuẩn sẽ cao hơn rất nhiều so với năm ngoái.

Dự kiến điểm chuẩn các ngành như công nghệ thực phẩm sẽ cao hơn mức sàn trường đưa ra từ 2 - 3 điểm, ngành quản trị kinh doanh, kế toán, kinh doanh quốc tế... điểm chuẩn dự kiến cao hơn điểm sàn 3 - 4 điểm.

Một số ngành có ít nguyện vọng đăng ký như thủy sản, môi trường dự kiến điểm chuẩn bằng điểm sàn.

Điểm chuẩn nhiều ngành kinh tế, kỹ thuật có thể ở mức 26 đến 28 Điểm chuẩn nhiều ngành kinh tế, kỹ thuật có thể ở mức 26 đến 28

TTO - Sau khi kết thúc thời gian điều chỉnh, số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào nhiều trường đại học tăng lên so với trước đây. Điểm chuẩn nhiều ngành tăng rất mạnh.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên