06/04/2023 11:01 GMT+7

Đài Loan tố Trung Quốc đưa tàu, máy bay áp sát lúc bà Thái Anh Văn ở Mỹ

Giữa lúc nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy, cơ quan phòng vệ Đài Loan phát hiện 1 máy bay và 3 tàu chiến của Trung Quốc tiến gần hòn đảo này.

Đài Loan tố Trung Quốc đưa tàu, máy bay áp sát lúc bà Thái Anh Văn ở Mỹ - Ảnh 1.

Đài Loan phát hiện nhiều tàu và máy bay Trung Quốc áp sát hòn đảo ngày 5-4 - Ảnh: SCMP

Ngày 6-4, cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo đã phát hiện máy bay và tàu chiến của Trung Quốc vào khoảng 6h sáng, giờ địa phương. Đài Loan nói đang theo dõi tình hình và máy bay, tàu, hệ thống tên lửa trên hòn đảo sẵn sàng đáp trả.

Ngoài ra, lãnh đạo cơ quan phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính cho biết tàu sân bay Sơn Đông Trung Quốc đang cách hòn đảo 200 hải lý, khoảng 370km. 

Đội tàu sân bay của Trung Quốc đang thực hiện các hoạt động huấn luyện, song phía Đài Loan nói rằng đây là lần đầu tiên tàu sân bay này huấn luyện ở khu vực Tây Thái Bình Dương.

"Họ đang huấn luyện nhưng thời điểm khá nhạy cảm và chúng tôi vẫn đang tìm hiểu con tàu tính làm gì", ông Khau nói và cho biết thêm rằng vẫn chưa thấy máy bay cất cánh từ boong tàu.

Sau đó, Đài Loan xác nhận tàu Sơn Đông đang ở phía đông điểm cực nam của Đài Loan và các tàu chiến Đài Loan đang theo dõi ở khoảng cách 5 - 6 hải lý.

Cục An toàn hàng hải Phúc Kiến trước đó cho biết đang tăng cường tuần tra ở vùng biển ngăn cách Đài Loan với Trung Quốc đại lục, tuy nhiên không nói chi tiết.

Ngày 5-4, Đài Loan đã chỉ trích Bắc Kinh cản trở thương mại ở eo biển Đài Loan khi tiến hành kiểm tra tại chỗ đối với các tàu chở hàng và chở khách.

"Hành động của phía Trung Quốc cố tình làm leo thang căng thẳng giữa hai bờ eo biển. Đây rõ ràng là một sự vi phạm thỏa thuận vận chuyển qua eo biển và thông lệ hàng hải. Điều này sẽ có tác động bất lợi nghiêm trọng đến giao thông bình thường giữa hai bên", Hãng tin AFP dẫn lời Hội đồng các vấn đề đại lục, cơ quan hoạch định chính sách Trung Quốc của Đài Loan, nói.

Máy bay và tàu chiến Trung Quốc xuất hiện ngày 6-4 sau khi bà Thái gặp ông McCarthy và các nhà lập pháp Mỹ ở California. Bà Thái gặp các quan chức Mỹ khi quá cảnh ở California để trở về Đài Loan, sau khi thăm Guatemala và Belize.

Trung Quốc đã đe dọa sẽ có phản ứng cứng rắn nếu ông McCarthy tiếp nhà lãnh đạo Đài loan.

Sau cuộc gặp, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố: "Để đối phó với những hành vi thông đồng sai lầm nghiêm trọng giữa Mỹ và Đài Loan, Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp kiên quyết và hiệu quả để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ".

Trung Quốc đến nay coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất hòn đảo.

Cuộc gặp chưa từng có của lãnh đạo Đài Loan trong hơn 40 năm trên đất MỹCuộc gặp chưa từng có của lãnh đạo Đài Loan trong hơn 40 năm trên đất Mỹ

17 nhà lập pháp liên bang Mỹ đã gặp nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn ngày 5-4, trong đó có Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Cuộc gặp đã khiến Trung Quốc tức giận và dọa đáp trả.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên