06/06/2018 10:10 GMT+7

Đắk Lắk 'nương tay' với công trình trái phép

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Chiều 5-6, ông Vũ Văn Hưng, phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết đã có báo cáo về việc xử lý sai phạm tại một số công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở địa phương...

Đắk Lắk nương tay với công trình trái phép - Ảnh 1.

Biệt thự của gia đình ông Nguyễn Sỹ Kỷ xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, nhưng đến nay vẫn chưa bị xử lý - Ảnh: TRUNG TÂN

Theo đó, vào tháng 6-2016, sau khi phát hiện dự án khu du lịch Đồi Thông (chủ đầu tư là Công ty cà phê Mêhyco) xây dựng trái phép, chính quyền TP Buôn Ma Thuột đã xử phạt hành chính, đình chỉ thi công.

Tuy nhiên, đầu tháng 3-2017, UBND tỉnh Đắk Lắk đã cho phép doanh nghiệp chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Ngay sau đó, Sở Xây dựng Đắk Lắk cấp giấy phép xây dựng cho dự án này tiếp tục được triển khai...

Riêng dự án khu du lịch sinh thái Không gian xưa (Công ty Nam Sơn làm chủ đầu tư, trong đó có phần đất của gia đình thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, nguyên giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk), ông Hưng cho biết do được xây dựng trên nhiều thửa đất nông nghiệp được ghép lại nên địa phương "đang kiểm tra và sẽ có thông tin sau"...

Đối với biệt phủ xây dựng trái phép của ông Nguyễn Sỹ Kỷ - nguyên phó Ban nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Hưng cho biết khu đất này nằm trong quy hoạch làng đại học. Hiện địa phương đang lập quy hoạch 1/2.000 làng đại học.

Trường hợp nào phù hợp với quy hoạch sẽ cho phép chuyển đổi, trường hợp nào vi phạm (khi có quy hoạch) sẽ xử lý theo đúng quy định.

​Rà soát nhà của các cán bộ hàng xóm ông Nguyễn Sỹ Kỷ ​Rà soát nhà của các cán bộ hàng xóm ông Nguyễn Sỹ Kỷ

TTO - Chiều 7-4, ông Vũ Văn Hưng - phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết đã yêu cầu UBND phường Ea Tam rà soát tình hình xây dựng khu lân cận nhà ông Nguyễn Sỹ Kỷ - phó Ban nội chính Đắk Lắk.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên