07/08/2022 10:57 GMT+7

Đắk Nông buộc 1 người tháo dỡ công trình, trả lại hơn 1ha đất rừng đã lấn chiếm

ĐÌNH CƯƠNG
ĐÌNH CƯƠNG

TTO - UBND tỉnh Đắk Nông đã buộc một hộ dân phải di dời tài sản trên đất, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc xây dựng và trả lại 10.830,8m2 đất rừng đã lấn chiếm.

Đắk Nông buộc 1 người tháo dỡ công trình, trả lại hơn 1ha đất rừng đã lấn chiếm - Ảnh 1.

Nhiều diện tích đất rừng ở Đắk Nông bị người dân lấn chiếm đang được kiểm kê thu hồi - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Sáng 7-8, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với ông Lê Đình Thi (trú bon R'Bút, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong).

Ông Thi đã chiếm 10.830,8m2 đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn. Vị trí vi phạm tại khoảnh 6, tiểu khu 1647 do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý. Diện tích vi phạm thuộc địa giới hành chính xã Quảng Sơn.

Tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính, ông Thi đã thực hiện hành vi chiếm đất để trồng nhiều loại cây cối, hoa màu trên đất bao gồm: bơ, cây sầu riêng, cây muồng, hồ tiêu, mít thường, mít Thái, mắc ca, mì.

UBND tỉnh Đắk Nông buộc ông Thi phải di dời tài sản trên đất, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc xây dựng trên diện tích đất vi phạm và trả lại 10.830,8m2 đất đã chiếm.

Sau đó diện tích đất này sẽ được giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý, sử dụng đất phù hợp với hiện trạng khi được trả lại đất, bảo đảm quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó ông Thi còn phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hơn 4,9 triệu đồng vào ngân sách nhà nước.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Nông cũng đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với chính ông Lê Đình Thi vì đã chiếm 9.339,3m2 đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất tại một vị trí khác cũng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý.

Mất hơn 2.000ha rừng ở Đắk Nông: chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm Mất hơn 2.000ha rừng ở Đắk Nông: chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm

TTO - Liên quan đến việc để mất đến hơn 2.000ha rừng, đất rừng ở Đắk Nông, Chi cục Kiểm lâm tỉnh này đề nghị chỉ kiểm điểm các cán bộ liên quan, còn lại nhiều cán bộ đã chết, nghỉ hưu hoặc đã bị kỷ luật từ trước... nên không thi hành kỷ luật.

ĐÌNH CƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên