23/03/2024 22:10 GMT+7

Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất

Với những thành quả sau 20 năm phát triển, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Đảng, Nhà nước trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho tỉnh Đắk Nông.

Ông Ngô Thanh Danh phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh - Ảnh: TRUNG TÂN

Ông Ngô Thanh Danh phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh - Ảnh: TRUNG TÂN

Tối 23-3, UBND tỉnh Đắk Nông đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh (1-1-2004 đến 1-1-2024) và vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất.

Thu nhập đầu người tăng 13 lần

Từ khá sớm, hàng chục ngàn người dân đã đổ về hồ trung tâm, nơi tổ chức buổi lễ kỷ niệm với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "Đắk Nông - âm vang đại ngàn". Đặc biệt, buổi lễ có tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong vòng 15 phút do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông thực hiện. Đây là một trong những sự kiện được người dân, du khách chào đón.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Thanh Danh - bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông - cho biết thời điểm tái lập tỉnh, Đắk Nông là một trong những địa phương nghèo, với xuất phát điểm thấp, cơ cấu kinh tế lạc hậu, cơ sở hạ tầng yếu kém, tiềm ẩn những nguy cơ gây bất ổn.

Sau 20 năm tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn đạt mức cao, quy mô tổng sản phẩm gấp 12 lần, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội gấp 20 lần. Thu nhập bình quân đầu người gấp 13 lần so với năm 2004...

Cần thêm khát vọng để đi sau về trước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Đảng, Nhà nước trao huân chương và bằng công nhận Huân chương Độc lập hạng nhất cho tỉnh Đắk Nông - Ảnh: TRUNG TÂN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Đảng, Nhà nước trao huân chương và bằng công nhận Huân chương Độc lập hạng nhất cho tỉnh Đắk Nông - Ảnh: TRUNG TÂN

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Đắk Nông đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Những thành tựu mà tỉnh Đắk Nông đạt được sau 20 năm tái lập là quan trọng, to lớn và khá toàn diện nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng quy mô nền kinh tế địa phương còn nhỏ, năng lực cạnh tranh chưa cao. Kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ, chồng lấn quy hoạch chậm được tháo gỡ.

Để đạt được các mục tiêu, tỉnh cần triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh Đắk Nông để sớm trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Tây Nguyên. Đến năm 2050 là trung tâm công nghiệp bô xít - alumin - nhôm của quốc gia, năng lượng tái tạo của vùng. Là địa phương phát triển nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với thị trường.

Tỉnh cần có chiến lược để phát triển ngành công nghiệp bô xít - alumin - nhôm, sau nhôm; song song với đó, cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương để sớm tháo gỡ vướng mắc liên quan đến quy hoạch bô xít.

Khai thác, gắn với quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, có giải pháp hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu. Chú trọng nâng cao tỉ lệ che phủ rừng để thực hiện mục tiêu phát triển xanh, bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong với khát vọng và quyết tâm lớn, với tinh thần

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong với khát vọng và quyết tâm lớn, với tinh thần "đi sau, vượt trước" Đắk Nông sớm trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Nguyên - Ảnh: TRUNG TÂN

"Với khát vọng và quyết tâm lớn, với tinh thần "đi sau, vượt trước", chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng Đắk Nông sẽ trở thành tỉnh mạnh, dân giàu, thiên nhiên tươi đẹp, xã hội nghĩa tình, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc", Chủ tịch Quốc hội tin tưởng.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho lãnh đạo tỉnh Đắk Nông. Đây là ghi nhận cho những thành quả của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Đắk Nông trong chặng đường 20 năm phát triển, đổi mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông lo mắc nợ dân vì quy hoạch bô xítChủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông lo mắc nợ dân vì quy hoạch bô xít

"Nếu không kịp gỡ vướng quy hoạch bô xít thì tới đây Nhà máy alumin Nhân Cơ có nguy cơ bị đóng cửa, chúng ta mắc nợ với người dân", Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười thẳng thắn khi làm việc với lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên