17/05/2022 12:05 GMT+7

Đắk Nông trồng 1 triệu cây thông dọc quốc lộ 14, 28

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Thông tin về việc sẽ trồng 1 triệu cây thông trên những khu vực rừng bị lấn chiếm dọc quốc lộ 14, 28, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông cho biết sẽ triển khai thận trọng để chương trình Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm nay thật ý nghĩa.

Đắk Nông trồng 1 triệu cây thông dọc quốc lộ 14, 28 - Ảnh 1.

Rừng thông phòng hộ cảnh quan dọc quốc lộ 14, 28 liên tục bị phá, lấn chiếm - Ảnh: TR.TÂN

Sáng 17-5, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân sinh nhật Người nhưng nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến trồng rừng, phát triển sinh kế lâm nghiệp.

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, trước lễ phát động, các địa phương đăng ký trồng gần 3 triệu cây xanh tập trung và phân tán trong năm 2022.

Trong đó, các địa phương dọc quốc lộ 14, 28 (các huyện Đắk Song, Đắk Glong, Tuy Đức, Đắk R’Lấp, TP Gia Nghĩa) lên kế hoạch trồng 1 triệu cây thông ba lá dọc 2 quốc lộ này để làm rừng phòng hộ, tạo cảnh quan.

Đắk Nông trồng 1 triệu cây thông dọc quốc lộ 14, 28 - Ảnh 2.

Theo ông Dần, lễ phát động để nâng cao ý thức trồng cây, bảo vệ rừng của người dân - Ảnh: TR.TÂN

Trả lời câu hỏi về việc dọc quốc lộ 14, 28 rừng thông liên tục bị phá, lấn chiếm vẫn tiếp tục trồng, liệu có hiệu quả, ông Lê Quang Dần - phó giám đốc Sở NN&PTNT Đắk Nông - cho biết sẽ "lấy xây dựng để chống lại việc phá hoại".

Ông Dần cho biết kinh phí chủ yếu từ nguồn xã hội hóa, với 9 đơn vị đã cam kết hỗ trợ cây giống. Ngoài ra, tổng ngân sách của các cấp, cơ quan, đơn vị với tổng kinh phí hơn 4,4 tỉ đồng (trong đó kinh phí của cấp tỉnh hơn 1,7 tỉ đồng) để mua cây giống, tuyên truyền, trồng tại thực địa.

Theo ông Dần, vì phương thức trồng rừng tập trung, phân tán thì vào vị trí rừng của chủ rừng nào thì đơn vị đó quản lý, chăm sóc. "Sau lễ phát động, trồng cây, tỉnh sẽ kiểm tra, giám sát tính bền vững của việc trồng cây", ông Dần nói.

Đắk Nông trồng 1 triệu cây thông dọc quốc lộ 14, 28 - Ảnh 3.

Ông Dần trả lời các câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo - Ảnh: TRUNG TÂN

Ông Dần thừa nhận việc phá rừng thông để lấn chiếm đất làm nhà, trồng cây lâu năm hiện nay vẫn tiếp tục xảy ra.

Cùng với việc chỉ đạo các đơn vị xử lý nghiêm hành vi phá rừng, lấn chiếm đất nhưng đồng thời phải tiếp tục trồng rừng vào những vị trí trống để tạo nên nét đẹp của rừng phòng hộ, tạo cảnh quan dọc hai quốc lộ này.

Về việc trồng rừng thông dọc hai quốc lộ 14, 28 có giải tỏa những khu vực bị phá, lấn chiếm, ông Dần nói việc trồng rừng tập trung trên diện tích rừng nông nghiệp, ở những vị trí đất trống thì để tạo rừng, chỗ nào lấn chiếm trái phép thì kiên quyết giải tỏa.

"Khác với những đợt ra quân trồng cây trước đây, lần này lực lượng được huy động việc trồng cây là hơn 3.000 cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang. Điều này cho thấy sự quyết tâm, đảm bảo việc trồng rừng trên đất lấn chiếm được suôn sẻ, đúng kế hoạch", ông Dần thông tin.

Thông non vừa trồng sau khi bị đầu độc ven quốc lộ 14 lại bị chặt phá Thông non vừa trồng sau khi bị đầu độc ven quốc lộ 14 lại bị chặt phá

TTO - Nhiều cây thông non được trồng lại trên diện tích rừng thông từng bị đầu độc ven quốc lộ 14 tiếp tục bị kẻ gian phá hoại không thương tiếc.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên