15/09/2012 04:20 GMT+7

Dân bỏ khu tái định cư

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TT - Phần lớn các hộ dân ở khu tái định cư Mốc Định (thuộc xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) đã về lại nơi ở cũ vì không thể sinh sống được ở nơi định cư mới.

kyfPfvUH.jpgPhóng to
Khu tái định cư Mốc Định tiêu điều hoang vắng -Ảnh: Quốc Nam

Khu tái định cư này được thành lập năm 2009 để di dân tránh lũ, có 52 hộ dân. Tuy nhiên, sau khi xây nhà xong, người dân mới biết đất đai ở đây rất khó canh tác.

40 hộ trong số đó bỏ về nơi ở cũ và chấp nhận sống chung với lũ, 40 ngôi nhà kiên cố được dựng lên trong khu tái định cư phải bỏ hoang.

Hiện chỉ còn 12 hộ bám trụ. Những hộ dân này cho biết ngoài lý do là đất cát bạc màu thì những cống nước mà dự án xây dựng trong khu tái định cư đều cao hơn mặt bằng đất vườn của người dân, nên nước mưa không thoát được.

Ngoài ra, các hộ dân sống ở đây ba năm nhưng chưa hề được cấp sổ đỏ nên không thể vay vốn đầu tư làm ăn.

Ông Phạm Hữu Thảo, phó chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, cho biết đã yêu cầu ban quản lý dự án khu tái định cư rà soát và làm lại các cống thoát nước. Huyện cũng chỉ đạo UBND xã Hồng Thủy cấp sổ đỏ cho dân vùng tái định cư để người dân yên tâm sản xuất.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên