07/12/2021 17:38 GMT+7

Dân bức xúc bị cưỡng chế giao đất cho nhà thầu giữa lúc dịch đang 'nóng'

NGUYỄN HÙNG - KHẮC TÂM
NGUYỄN HÙNG - KHẮC TÂM

TTO - Dịch bệnh COVID-19 đang "nóng" ở Cà Mau, lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch đang trong tình trạng quá tải nhưng UBND TP Cà Mau vẫn huy động lực lượng cưỡng chế đất dân, giao nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư, phân lô bán nền.

Dân bức xúc bị cưỡng chế giao đất cho nhà thầu giữa lúc dịch đang nóng - Ảnh 1.

Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của UBND TP Cà Mau cưỡng chế giao đất cho nhà đầu tư vào sáng 7-12 - Ảnh cắt từ clip

Ngày 7-12, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của UBND TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân tại phường 9 bị ảnh hưởng bởi dự án khu dân cư Đông Bắc quảng trường văn hóa trung tâm (khu C giai đoạn 2 tiếp theo).

Dự án khu dân cư Đông Bắc quảng trường văn hóa trung tâm do Công ty cổ phần Minh Thắng làm chủ đầu tư (người dân thường gọi khu dân cư Minh Thắng).

Tuy nhiên, nhiều người bị cưỡng chế bức xúc khi dịch bệnh COVID-19 đang "nóng", lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch đang trong tình trạng quá tải nhưng UBND TP Cà Mau vẫn huy động lực lượng cưỡng chế đất dân, giao nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư, phân lô bán nền. Vì vậy, nhiều hộ dân bị cưỡng chế không đồng tình.

Ông Lê Tuấn Hải - chủ tịch UBND TP Cà Mau - cho biết dự án khu dân cư Đông Bắc quảng trường văn hóa trung tâm kéo dài nhiều năm.

Theo ông Hải, việc bồi thường về đất, vật kiến trúc được thực hiện theo quy định của Nhà nước. Trước khi cưỡng chế, TP Cà Mau đã vận động, tuyên truyền và các bước tiến hành cưỡng chế thực hiện đầy đủ theo quy định.

Giải thích về việc cưỡng chế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Cà Mau đang diễn biến rất phức tạp, ông Lê Tuấn Hải cho rằng thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ, tất cả các hoạt động được thích ứng an toàn. Do vậy khi cưỡng chế, TP Cà Mau huy động khoảng 50 lực lượng, những người làm nhiệm vụ mới được vào khu vực cưỡng chế và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

17 biệt thự vi phạm ở phường Thảo Điền nhiều năm chưa cưỡng chế xong 17 biệt thự vi phạm ở phường Thảo Điền nhiều năm chưa cưỡng chế xong

TTO - Ngày 12-11, Thành ủy TP Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và trật tự lòng lề đường. Nhiều bất cập trong quá trình xử lý công trình vi phạm được nêu ra.

NGUYỄN HÙNG - KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Dự án