31/08/2023 12:14 GMT+7

Dân buôn bán vui mừng vì phà Vàm Cống tái hoạt động từ 1-9

Dân buôn bán vui mừng vì sắp thoát cảnh kinh doanh ế ẩm suốt 4 năm trời, khi phà Vàm Cống nối An Giang - Đồng Tháp tái hoạt động vào ngày mai 1-9.

Phà Vàm Cống nối hai bờ An Giang và Đồng Tháp sẽ tái hoạt động vào ngày 1-9 - Ảnh: CHÍ HẠNH

Phà Vàm Cống nối hai bờ An Giang và Đồng Tháp sẽ tái hoạt động vào ngày 1-9 - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ngày 31-8, chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, nhiều hộ dân làm ăn, buôn bán tại bến phà Vàm Cống (phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) vui mừng vì sắp thoát cảnh kinh doanh ế ẩm suốt 4 năm phà Vàm Cống dừng hoạt động.

Trong khi đó, công tác chuẩn bị cho phà Vàm Cống hoạt động trở lại vào rạng sáng ngày mai 1-9 cơ bản hoàn tất.

Bà Nguyễn Huỳnh Vân - chủ cửa hàng kinh doanh tạp hóa gần bến phà Vàm Cống - xúc động nhớ lại ngày phà còn hoạt động nhộn nhịp, công việc làm ăn rất sung túc.

"Phà dừng hoạt động 4 năm nay, buồn lắm, làm ăn ế ẩm. Vừa hay phà hoạt động trở lại, bà con ai cũng mừng muốn rơi nước mắt. Dù hiện nay có cầu, phà không còn đông như trước nhưng cũng có đồng ra, đồng vào, sống được", bà Vân nói.

Ông Trần Minh Toàn lúc trước khi còn phà ông chuyên làm nghề bán hàng dạo cho các xe tải, xe khách. "Khi phà dừng, tôi chuyển sang làm đủ thứ nghề, từ làm hồ đến chạy xe ôm kiếm sống. Phà mở lại, tôi sẽ quay lại nghề cũ, mỗi ngày cũng kiếm được vài trăm nghìn. Đủ sống mà không vất vả mấy", ông Toàn tâm sự.

Nhiều người dân lao động từ Lấp Vò, Đồng Tháp sang An Giang làm việc mỗi ngày cũng tỏ ra mừng vì phà Vàm Cống tái hoạt động. Bởi theo họ, dù có cầu nhưng đường về nhà qua cầu mất gần 10km. Còn đi phà thời gian ngắn hơn rất nhiều.

Ông Trần Minh Toàn vui mừng vì có dịp được làm ăn khi phà Vàm Cống tái hoạt động - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ông Trần Minh Toàn vui mừng vì có dịp được làm ăn khi phà Vàm Cống tái hoạt động - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ông Trần Quốc Long - tổng giám đốc Công ty cổ phần Phà An Giang - cho biết phà Vàm Cống hoạt động trở lại dựa trên ý kiến của cử tri và sự thống nhất của lãnh đạo An Giang và Đồng Tháp.

Hiện các điều kiện về cơ sở hạ tầng, bến bãi, phương tiện, nhân sự phục vụ tái hoạt động tại bến đã thực hiện xong. Trước mắt bến sẽ bố trí 3 phà có tải trọng từ 40 đến 60 tấn phục vụ hành khách. Vào cao điểm có thể tăng cường thêm 1 phà tải trọng 100 tấn.

"Đúng 7h ngày 1-9 bến sẽ hoạt động chính thức, phục vụ từ 4h sáng đến 22h đêm hằng ngày. Phà phục vụ hành khách, ô tô các loại, nhưng giới hạn tải trọng đối với ô tô. Chỉ phục vụ ô tô khách từ 30 ghế trở xuống và ô tô tải dưới 7 tấn. Phà hoạt động xuyên suốt cho đến khi có chủ trương mới của UBND hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp", ông Long thông tin.

Mức giá qua phà Vàm Cống được áp dụng thống nhất cả hai bờ An Giang và Đồng Tháp. Cụ thể, xe gắn máy 6.000 đồng/lượt, ô tô dưới 7 chỗ 25.000 đồng/lượt, ô tô dưới 12 chỗ và ô tô bán tải 35.000 đồng/lượt; ô tô dưới 16 chỗ và xe buýt 45.000 đồng/lượt; ô tô dưới 30 chỗ và xe khách giường nằm dưới 22 chỗ 60.000 đồng/lượt.

Cụm phà Vàm Cống trước đây do Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ, Bộ Giao thông vận tải) quản lý. Sau khi dừng hoạt động, cụm bến được bàn giao lại cho Công ty cổ phần Phà An Giang và Đồng Tháp quản lý.

Có cầu Vàm Cống nhưng người dân vẫn đợi phàCó cầu Vàm Cống nhưng người dân vẫn đợi phà

TTO - Từ khi có cầu, phà Vàm Cống ngưng hoạt động từ ngày 19-5-2019 nhưng hàng ngàn công nhân hai tỉnh An Giang, Đồng Tháp vẫn không 'mặn mà' với cầu mới, vẫn mong chờ ngày bến phà này hoạt động trở lại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên