04/07/2015 08:03 GMT+7

Dân được hưởng tiền chênh lệch bán nhà khi tự lo tái định cư

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TT - Ngày 30-6, ông Nguyễn Đức Hải - phó chủ tịch UBND Q.Hoàng Mai (Hà Nội) - cho biết quận chính thức áp dụng quy định tái định cư bằng tiền...

Quận Hoàng Mai chính thức áp dụng quy định tái định cư bằng tiền, trả tiền chênh lệch giữa giá nhà thương mại và giá nhà tái định cư cho những hộ dân đủ tiêu chuẩn mua nhà tái định cư nhưng tự lo chỗ ở.

Theo ông Hải, đây là cơ chế mới trong giải phóng mặt bằng đang áp dụng tại dự án thoát nước giai đoạn II triển khai trên địa bàn quận. Cơ chế này là hình thức hỗ trợ tài chính cho người dân tự chọn mua nhà thương mại tại những nơi phù hợp với điều kiện sinh hoạt khi không nhận nhà tái định cư.

“Khoản tiền chênh lệch do Sở Xây dựng TP xác định mức chênh lệch giữa giá nhà thương mại với giá nhà tái định cư tại địa bàn từng quận.

Ví dụ như tại Q.Hoàng Mai, giá nhà thương mại cao hơn nhà tái định cư khoảng 4,2 triệu đồng/m2 nên khi người dân đủ tiêu chuẩn mua 50m2 nhà tái định cư mà tự lo chỗ ở thì ngoài số tiền bồi thường thu hồi đất sẽ được nhận hơn 200 triệu đồng từ mức chênh lệch nhân với diện tích được tái định cư” - ông Hải cho hay.

Cũng theo ông Hải, hiện tại dự án thoát nước giai đoạn II trên địa bàn quận còn 139 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Ngoài tháo gỡ về cơ chế chính sách, giá đền bù, quận sẽ tiếp tục áp dụng quy định tái định cư bằng tiền, trả tiền chênh lệch giữa nhà thương mại với nhà tái định cư khi người dân có nguyện vọng tự lo chỗ ở.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên