10/03/2019 20:48 GMT+7

Dân Triều Tiên nô nức đi bầu cử Quốc hội

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Các điểm bỏ phiếu được trang hoàng đẹp đẽ và sạch sẽ, có nơi còn bố trí hẳn các dàn nhạc bên ngoài để cử tri khi bỏ phiếu xong có thể nhảy múa ăn mừng trong ngày hội bầu cử của cả nước.

Dân Triều Tiên nô nức đi bầu cử Quốc hội - Ảnh 1.

Cử tri nhảy múa bên ngoài Trường tiểu học Bình Nhưỡng số 4, sau khi thực hiện quyền công dân. Phần lớn các cử tri là nữ ở độ tuổi trung niên đều chọn trang phục truyền thống khi đi bỏ phiếu - Ảnh: AFP

Đây là cuộc bầu cử Hội nghị nhân dân tối cao (tức Quốc hội) lần thứ hai dưới thời của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, nhấn mạnh cuộc bầu cử lần này sẽ cho thấy ý chí kiên định của người dân trong việc tin tưởng và ủng hộ nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

"Mỗi lá phiếu đều thể hiện ý chí quyết tâm nhằm củng cố hơn nữa quyền lực của nhân dân, cũng như tăng cường xây dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh" - tờ báo của đảng cầm quyền Triều Tiên nhấn mạnh.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 13 hồi tháng 3-2014, tỉ lệ đi bầu của người dân đạt 99,97%. Chiếm đa số trong Quốc hội khóa cũ là đảng viên của Đảng Lao động Triều Tiên, hai đảng nhỏ khác là Đảng Thanh hữu Thiên Đạo và Đảng Dân chủ Xã hội Triều Tiên cũng giữ số lượng ghế đáng kể, bên cạnh số ghế dành cho nhóm người Triều Tiên sống tại Nhật Bản.

Tất cả công dân Triều Tiên từ 17 tuổi trở lên đều có quyền bỏ phiếu. Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), tính đến 18h (giờ địa phương), gần như tất cả các cử tri đã tham gia bỏ phiếu "ngoại trừ các cử tri đang ở nước ngoài hoặc làm việc trên biển xa".

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cũng thực hiện quyền công dân tại một trường đại học ở Bình Nhưỡng và dành sự ủng hộ cho hiệu trưởng trường này, KCNA cho biết thêm.

Dân Triều Tiên nô nức đi bầu cử Quốc hội - Ảnh 2.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un bỏ phiếu tại Đại học Công nghệ Kim Chaek ở Bình Nhưỡng - Ảnh: REUTERS

Dân Triều Tiên nô nức đi bầu cử Quốc hội - Ảnh 3.

Các em bé Triều Tiên cũng theo cha mẹ trong ngày hội của đất nước. Trong ảnh: một em bé Triều Tiên chơi đàn violin trong lúc thợ chụp ảnh sắp xếp đội hình cho một nhóm các cử tri bên ngoài địa điểm bỏ phiếu đặt tại nhà máy sản xuất cáp Bình Nhưỡng - Ảnh: AFP

Dân Triều Tiên nô nức đi bầu cử Quốc hội - Ảnh 4.

Nhảy múa bên ngoài địa điểm bỏ phiếu đặt tại nhà máy cáp Bình Nhưỡng - Ảnh: AFP

Dân Triều Tiên nô nức đi bầu cử Quốc hội - Ảnh 5.

Đoàn diễu hành của các em học sinh, những người chưa đủ tuổi bỏ phiếu, với những khẩu hiệu cổ vũ mọi người đi bỏ phiếu - Ảnh: AFP

Dân Triều Tiên nô nức đi bầu cử Quốc hội - Ảnh 6.

Các địa điểm bỏ phiếu được trang hoàng đẹp đẽ và sạch sẽ với cờ hoa, khẩu hiệu và những bức tranh cổ động - Ảnh: AFP

Dân Triều Tiên nô nức đi bầu cử Quốc hội - Ảnh 7.

Cử tri dùng thẻ căn cước để đăng ký bỏ phiếu tại các điểm bầu cử - Ảnh: AFP

Dân Triều Tiên nô nức đi bầu cử Quốc hội - Ảnh 8.

Cận cảnh lá phiếu bầu - Ảnh: AFP

Dân Triều Tiên nô nức đi bầu cử Quốc hội - Ảnh 9.

Theo KCNA, các ứng cử viên bao gồm công nhân, nông dân, tầng lớp trí thức và binh sĩ. Quốc hội Triều Tiên có 687 ghế, với sự hiện diện của các đảng phái trong nước và đại diện cho người Triều Tiên ở nước ngoài - Ảnh: AFP

Dân Triều Tiên nô nức đi bầu cử Quốc hội - Ảnh 10.

Cuộc bầu cử quốc hội ở Triều Tiên được coi là một sự kiện chính trị quan trọng nhằm củng cố khối đoàn kết quốc gia - Ảnh: AFP

Dân Triều Tiên nô nức đi bầu cử Quốc hội - Ảnh 11.

Năm 2014, kết quả bầu cử Quốc hội được công bố chỉ hai ngày sau đó - Ảnh: AFP

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên