25/08/2020 13:26 GMT+7

Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM: đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ

T.LONG - THẢO LÊ
T.LONG - THẢO LÊ

TTO - Sáng 25-8, Đại hội Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc phiên chính thức.

Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM: đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ - Ảnh 1.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo đại hội - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Trần Lưu Quang - phó bí thư thường trực Thành ủy - đánh giá cao những thành quả đạt được của Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng TP trong nhiệm kỳ qua.

Nói về nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, ông Quang chỉ đạo Đảng bộ khối tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.

Theo ông Quang, Đảng bộ khối cần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; có những giải pháp để nhận diện, phòng chống những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"...

Tăng cường tính chủ động của các cấp ủy cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; khẩn trương giải quyết những thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM hiện có 70 cơ sở Đảng với 8.848 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy khối đã chủ động đề xuất, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ban thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định 827 năm 2017 về "Quy chế phối hợp với các ban của Thành ủy, Ủy ban kiểm tra, Ban cán sự Đảng UBND TP và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy khối".

Mặt khác, Đảng ủy khối cũng xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 6 chương trình trọng tâm của Đảng ủy khối.

Trong đó có một số chương trình nổi bật như chương trình "Chủ động phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; phản bác các quan điểm sai trái", chương trình "Nâng cấp chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", chương trình "Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước"...

Ngoài ra, nhiệm kỳ qua Đảng ủy khối cũng đạt được nhiều thành tựu trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính trong Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; nâng cao chất lượng phong trào thi đua "dân vận khéo"...

Đặc biệt, nhiệm kỳ qua Đảng ủy khối đã phát triển được hơn 2.200 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu so với nghị quyết Đại hội lần thứ II đề ra (2.000 đảng viên). Hiện Ban thường vụ Đảng ủy khối đang xác minh tiêu chuẩn chính trị hơn 2.100 hồ sơ phục vụ công tác cán bộ và kết nạp Đảng.

T.LONG - THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên