05/04/2024 19:25 GMT+7

Đào, phở và piano hòa vốn, thu 20,8 tỉ đồng

Đào, phở và piano - phim nhà nước gây sốt thời gian qua - thu gần 21 tỉ đồng và hòa vốn sau ba tháng phát hành.

Hội nghị giao ban với Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành trung ương quý 1-2024 - Ảnh: L.P.D.

Hội nghị giao ban với Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành trung ương quý 1-2024 - Ảnh: L.P.D.

Thông tin được bà Lý Phương Dung - cục phó Cục Điện ảnh - chia sẻ tại hội nghị giao ban với Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành trung ương quý 1.

Hội nghị được diễn ra chiều 5-4 tại Hà Nội.

Trả lời cụ thể hơn với Tuổi Trẻ Online, đại diện Cục Điện ảnh cho hay tới 11-3, phim Đào, phở và piano thu về 20,8 tỉ đồng và hòa vốn sau gần 3 tháng ra rạp. 

Đến tháng 3, phim đã được 17 nhà phát hành, cụm rạp và Trung tâm Văn hóa Điện ảnh một số tỉnh/thành tham gia phát hành, phát phổ biến phim trên phạm vi cả nước.

Tuy nhiên, chữ "hòa vốn" ở đây sẽ được hiểu khác so với cách hiểu thông thường.

Bởi lẽ, theo quy luật thị trường, cụ thể là tỉ lệ ăn chia giữa nhà sản xuất và nhà phát hành, phim Đào, phở và piano phải thu 50 tỉ đồng thì mới được xem là hòa vốn.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông lý giải các đơn vị phát hành phim tư nhân đã đồng ý phát hành phim tại rạp của họ và hoàn toàn bộ doanh thu tiền vé về ngân sách nhà nước.

Đào, phở và piano thu gần 21 tỉ sau 3 tháng phát hành

Đào, phở và piano thu gần 21 tỉ sau 3 tháng phát hành

Đào, phở và pianoHồng Hà nữ sĩ  là hai phim truyện điện ảnh nằm trong đề án thí điểm phổ biến phim nhà nước đặt hàng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng ra rạp ngày 10-2 (tức mùng 1 Tết) tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia - đơn vị chiếu phim trực thuộc bộ.

Song nhờ hiệu ứng mạng xã hội, Đào, phở và piano nhanh chóng vượt thoát khỏi phạm vi chật chội của Trung tâm Chiếu phim quốc gia để đến với một số rạp thương mại trên cả nước.

Trong khi đó, phim còn lại vẫn chỉ được chiếu ở địa điểm ban đầu.

Trước đó, chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ông Vi Kiến Thành - cục trưởng Cục Điện ảnh - cho rằng sự đón nhận của khán giả dành cho Đào, phở và piano cho thấy đề án của bộ đang đi đúng hướng.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận những bất cập trong vấn đề sản xuất và phổ biến phim sử dụng ngân sách nhà nước, qua đó tiếp tục nghiên cứu xây dựng chính sách, tạo hành lang pháp lý.

Theo báo cáo của Cục Điện ảnh, hiện ngân sách sản xuất một bộ phim được xây dựng trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật quy định tại quyết định số 2484/QĐ-BVHTTDL ngày 21-9-2021.

Trong đó, đơn giá đặt hàng sản xuất phim truyện điện ảnh bao gồm các chi phí trực tiếp sản xuất và 100 triệu đồng chi phí quảng bá, tổ chức một buổi ra mắt phim.

Tuy nhiên, có một hiện trạng là giá thành sản xuất các phim sử dụng ngân sách nhà nước không theo kịp quy luật giá thị trường.

Thứ nữa, các phim điện ảnh có chi phí sản xuất và quảng bá rất lớn. Trong khi đó, ngân sách nhà nước khá nhỏ và không có chi phí quảng bá riêng.

Phim nhà nước thất thu: Phim nhà nước thất thu: 'Nhà nước đầu tư, chọn người làm phim thì phải chịu chung số phận!'

TTO - Đề xuất mới đây của một đại biểu Quốc hội về việc nên trả lại, chế tài các phim được Nhà nước đặt hàng nhưng không đạt yêu cầu (Tuổi Trẻ ngày 25-9) đã gây tranh cãi trong giới làm phim.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên