05/10/2022 05:20 GMT+7

Đất mặt tiền bị tịch thu nhầm, đi đòi gần 40 năm chưa được trả

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Vụ việc xảy ra ở xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. UBND TP Nha Trang thừa nhận việc tịch thu nhầm, không đúng quy định pháp luật và báo cáo UBND tỉnh trả đất cho dân, nhưng lại ra quyết định... bác khiếu nại.

Đất mặt tiền bị tịch thu nhầm, đi đòi gần 40 năm chưa được trả - Ảnh 1.

Khu đất bị tịch thu nhầm, người dân khiếu nại hàng chục năm chưa được giải quyết - Ảnh: P.S.N.

Theo UBND TP Nha Trang, khu đất hơn 2.706m2 mặt tiền hương lộ 45, thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang có nguồn gốc do cha mẹ ông Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1930) mua, được chính quyền cũ thị thực từ năm 1959. Sau đó, cha mẹ ông Nam lập giấy phân chia cho các con ở riêng và được UBND cách mạng xã Vĩnh Thạnh xác nhận vào năm 1976.

Tịch thu trái thẩm quyền, trái pháp luật

Theo các đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nam lúc còn sống, sau khi được phân chia đất gia đình ông vẫn sống hợp pháp tại thị xã Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) để làm nghề cơ khí mưu sinh. Vì vậy, ông đã nhờ các em mình canh tác, thu hoa lợi làm nguồn phụng dưỡng cha mẹ già. 

Năm 1979, em trai út của ông Nam là ông Nguyễn Văn Chín vượt biên. Ngày 22-7-1980, ban quản trị Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp xã Vĩnh Thạnh công bố tịch thu theo quy định đối với nhà đất thuộc diện vắng chủ mà không hề thông báo cho ông Nam biết.

Theo Phòng Tài nguyên - Môi trường TP Nha Trang, từ năm 1984 và nhiều năm sau đó ông Nam liên tục có đơn khiếu nại, đề nghị chính quyền xem xét trả lại đất đã tịch thu nhầm. Năm 2008, khi đã già yếu, ông Nam ủy quyền cho con là ông Nguyễn Thành Tâm tiếp tục khiếu nại. Vợ chồng ông Nam lần lượt qua đời và năm 2018 ông Tâm cũng mất do bệnh. 

Từ đó đến nay, những người con còn lại của ông Nam gồm: ông Nguyễn Thành Trực cùng 5 chị em gái đồng thừa kế vẫn tiếp tục khiếu nại nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết ngã ngũ.

Từ tháng 10-2013, UBND TP Nha Trang đã tổ chức nhiều cuộc họp và báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa: việc ban quản trị HTX nông nghiệp xã Vĩnh Thạnh tịch thu đất của ông Nam là nhầm đối tượng, trái thẩm quyền, không đúng pháp luật tại quyết định của Hội đồng Chính phủ số 111/CP ngày 14-4-1977 về "Chính sách quản lý và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nhà, đất cho thuê ở các đô thị các tỉnh phía Nam". 

Tại báo cáo số 5306/UBND-TNMT ngày 4-12-2013, UBND TP Nha Trang đã "đề nghị UBND tỉnh xem xét lại việc giao trả đất cho gia đình ông Nguyễn Thành Tâm thửa đất số 57, tờ bản đồ 14 năm 2007 để gia đình an tâm canh tác sản xuất, tránh khiếu kiện kéo dài".

Ngày 13-3-2015, Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa cũng báo cáo UBND tỉnh "thống nhất với quan điểm giải quyết của UBND TP Nha Trang tại công văn 5306/UBND-TNMT ngày 4-12-2013. Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo UBND TP Nha Trang giải quyết đơn kiến nghị cho gia đình ông Nguyễn Thành Tâm theo quy định".

Ngày 26-3-2015, UBND tỉnh Khánh Hòa có thông báo kết luận của phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Vinh giao UBND TP Nha Trang "giải quyết đơn của ông Nguyễn Thành Tâm cho thấu tình, đạt lý đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân".

Báo cáo một đằng, quyết định một nẻo

Vụ việc tưởng đã kết thúc "có hậu", thế nhưng ngày 5-8-2015, UBND TP Nha Trang đã ban hành hai văn bản với nội dung trái ngược nhau. Trong công văn số 3507/UBND-TNMT báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND TP Nha Trang tiếp tục "kính đề nghị UBND tỉnh vận dụng mục 3, khoản 1 điều 132 Luật đất đai năm 2013 để giao thửa đất số 57, tờ bản đồ số 14 năm 2007 cho hộ ông Nguyễn Thành Tâm sử dụng ổn định cuộc sống, chấm dứt khiếu kiện kéo dài (UBND TP Nha Trang ban hành quyết định giao đất cho hộ ông Nguyễn Thành Tâm theo quy định tại khoản 2 điều 59 Luật đất đai năm 2013)".

Trong khi đó, quyết định số 5426/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Nguyễn Thành Tâm, cũng do phó chủ tịch UBND TP Nha Trang Lê Huy Toàn ký vào cùng ngày 5-8-2015, cho rằng việc HTX nông nghiệp xã Vĩnh Thạnh tịch thu đất đối với ông Nguyễn Văn Chín mặc dù chưa phù hợp với trình tự, thủ tục theo chính sách pháp luật về quản lý nhà, đất diện vắng chủ tại thời điểm tịch thu nhưng hiện thửa đất đã được đưa vào danh sách đất công do UBND xã Vĩnh Thạnh quản lý nên việc ông Nguyễn Thành Tâm khiếu nại HTX nông nghiệp xã Vĩnh Thạnh thu hồi nhầm vị trí đất có nguồn gốc do ông bà, cha mẹ để lại là không có cơ sở xem xét giải quyết.

Việc UBND TP Nha Trang báo cáo đề nghị tỉnh một đằng nhưng lại ra quyết định giải quyết cho dân một nẻo khiến gia đình ông Tâm, ông Trực bức xúc và tiếp tục khiếu nại từ đó đến nay.

Chiếm đất công nghi làm khu du lịch: Chủ tịch tỉnh yêu cầu khẩn trương xử lý nghiêm Chiếm đất công nghi làm khu du lịch: Chủ tịch tỉnh yêu cầu khẩn trương xử lý nghiêm

TTO - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu chủ tịch UBND TP Tuy Hòa khẩn trương chỉ đạo xử lý nghiêm vụ chiếm đất Nhà nước xây dựng công trình nghi làm khu du lịch.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên